Khai mạc trại sáng tác văn học về đề tài an ninh Tổ quốc

Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" tại Cửa Lò, Nghệ An.
Khai mạc trại sáng tác văn học về đề tài an ninh Tổ quốc ảnh 1Các tác phẩm về đề tài công an nhân dân được trưng bày tại trại sáng tác. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Sáng 20/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống."

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho biết, lực lượng công an nhân dân đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiến tới kỷ niệm 70 năm truyền thống công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã có rất nhiều tấm gương của các tập thể, cá nhân là cán bộ chiến sỹ công an tiêu biểu và những người dân cần cù, yêu nước mà cuộc chiến đấu và đời thường của họ đậm chất tiểu thuyết và không kém phần lãng mạn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của Tổ quốc được bình yên.

Để tạo nên những tác phẩm văn học có giá trị, bám rễ từ hiện thực cuộc sống được nâng lên thành hình tượng nghệ thuật, Bộ Công an đã và đang tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện, đồng hành cùng các nhà văn, các tác giả đi thâm nhập thực tế sáng tác; tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ; gặp gỡ những người trong cuộc; cung cấp tư liệu về những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Thực tiễn cuộc sống, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân là mảnh đất màu mỡ mà các nhà văn có thể khám phá những điều mới mẻ. Mỗi tác phẩm văn học hay, viết về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" sẽ là người bạn tâm giao chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi cán bộ chiến sỹ công an nhân dân, góp phần tích cực trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam mong muốn, thông qua trại sáng tác văn học, các nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng công an, với khả năng sáng tạo và trách nhiệm ngòi bút của mình sẽ cho ra đời những tác phẩm xứng tầm với lịch sử truyền thống cống hiến, hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong chặng đường 70 năm qua.

Được biết, trại sáng tác văn học lần này là trại sáng tác lần thứ 3 được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trong nước (trại thứ nhất được tổ chức vào tháng 4/2013 ở Quảng Ninh và trại thứ 2 được tổ chức ở Đà Lạt vào tháng 4/2014).

Thông qua các trại sáng tác, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân đã tập hợp được 100 bản thảo của các nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.

Cũng thông qua đó, các nhà văn và bạn đọc ngày càng hiểu, cảm thông, chia sẻ các mặt hoạt động, chiến đấu và những vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, từ đó góp phần cùng lực lượng công an nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục