Nghệ An: Nạn khai thác cát “chui” diễn ra tràn lan tại xã miền núi Quế Phong
Nhiều năm qua, tại xã Quế Phong (Nghệ An) người dân vẫn lén lút khai thác cát theo phương thức thủ công trên các dòng suối, gây ảnh hưởng môi trường và khó kiểm soát.
Nhiều năm qua, tại xã Quế Phong (Nghệ An) người dân vẫn lén lút khai thác cát theo phương thức thủ công trên các dòng suối, gây ảnh hưởng môi trường và khó kiểm soát.
Việc khai thác cát trên suối Chà Và đang đặt ra những lo ngại về tác động môi trường khi người dân phản ánh tình trạng nước đục lan rộng, ảnh hưởng nguồn thủy sản và đời sống sinh kế ven suối.
Kết quả kiểm tra xác định ông P.M.Đ và bà N.T.L thông qua hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để khai thác trái phép 5.585m3 khoáng sản, ước tính trị giá 1,1 tỷ đồng.
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện trên tuyến sông Ea H’leo đoạn qua thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, có một số đối tượng sử dụng phương tiện hết hạn kiểm định để khai thác cát.
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao đoạn qua xã Lâm Thao (Phú Thọ) đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, đe dọa hệ thống kè và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai từ nhiều năm nay sau đó vận chuyển về cơ sở kinh doanh cát để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Tại chân núi Chư Jôr (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), hàng nghìn m3 đất, cát bị đào bới nham nhở, đất đá múc lên chất đống tạo thành các hố sâu sát sườn đồi nhưng chính quyền xử lý chưa triệt để.
Giá cát xây dựng tại các địa phương tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục đà tăng. Nhiều đại lý chỉ báo giá trong ngày, trong khi một số đại lý thông báo không có hàng.
Thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tại vị trí phương tiện đang khai thác và các giấy tờ có liên quan.
Theo phản ánh của người dân, bãi bồi sông Côn, thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, từ một bãi bồi bằng phẳng, cát tặc đã khai thác cát và tạo thành hàng trăm hố cát lớn nhỏ nham nhở.
Dù mốc tiến độ hoàn thành vào cuối năm nay, tuy nhiên, Dự án đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vẫn đang thiếu nguồn cát đắp nền đường.
Sau khi ký biên bản thỏa thuận với Công ty Nguyệt Phát, Võ Duy Hưng không thực hiện công việc để xin cấp giấy phép khai thác đối với dự án mỏ cát tại tỉnh Sóc Trăng.
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam đã được tỉnh Phú Yên cấp Bản xác nhận khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
Hiện Công ty Phước Lộc đang có 2 tàu khai thác cát với tổng công suất khoảng 90 m3; trong đó, 1 tàu đã hết hạn đăng kiểm vào tháng 4/2024, tàu còn lại sẽ hết hạn vào tháng 11/2024.
Bến Tre vừa thông tin về kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ba mỏ cát Quới Sơn, An Hiệp-An Ngãi Tây và An Đức-An Hòa Tây ở tỉnh với số tiền hơn 487 tỷ đồng.
Tiền Giang cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Hải được khai thác khoáng sản cát san lấp và khoáng sản phụ đi kèm bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Hòa Hưng 5.
Tại Lâm Đồng, hàng trăm nghìn mét khối cát, sỏi khai thác tận thu từ việc nạo vét các lòng hồ thủy điện, thủy lợi đang bị bỏ không trên bờ, mỗi khi mưa lại trôi trở lại lòng hồ.
Các nhà thầu hiện đã triển khai khai thác 3 mỏ cát là mỏ MS01, MS03, riêng mỏ MS05 đã được khởi công khai thác nhưng lượng cát ít, nhà thầu đang kiến nghị xin khai thác cát biển.
Theo báo cáo của các thành viên tổ công tác liên ngành giám sát công tác khai thác cát, việc quản lý cát sông, hiện nay đã bàn giao 5 mỏ cát để nhà thầu tiến hành khai thác phục vụ dự án trọng điểm.
Trong vòng 5 ngày gần đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã 3 lần đi khảo sát thực địa khu vực khai thác cát trên sông Hậu và đối thoại với người dân tại huyện Kế Sách.