Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh kiểm tra, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài tại khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ.
Theo người dân địa phương, dù quy mô không lớn nhưng hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép ở khu vực ấp Tân Hà, xã Tân Tiến đã diễn ra từ nhiều ngày nay.
Cục Quản lý đầu tư xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thông tin sau gần 1 năm khởi công dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đã bàn giao diện tích mặt bằng đạt hơn 670km, đạt hơn 93%.
Cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của nhà thầu trong việc khai thác đất đắp phục vụ thi công dự án Đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2023, Vĩnh đã tổ chức cho Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Long khai thác đất san lấp ngoài phạm vi khu vực được cấp phép với khối lượng lớn, trị giá trên 20 tỷ đồng.
Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng trong hai vụ khai thác đất mặt ruộng trái phép ở An Giang đều không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận khẳng định việc chủ đầu tư lấy đất ở giai đoạn 2 của dự án để đắp bờ chặn dòng nước sàn cát là không đúng quy định, bởi giai đoạn này tỉnh chưa giao đất cho chủ đầu tư.
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang 5 đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại bãi đất trên địa bàn ấp 1, xã Tân Phong.
Ngược dòng đoàn xe, nhóm phóng viên phát hiện ngọn núi phía trong đã bị khoét hết ruột, chỉ còn phần vỏ bên ngoài, nếu đứng từ ngoài đường nhìn vào sẽ khó phát hiện.
Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm và Công ty TNHH Hoàng Ngọc vẫn tranh thủ khai thác đất làm vật liệu san lấp và tiến hành hoàn thổ nhằm “xóa dấu vết” đối với diện tích đã vi phạm.
Chính quyền xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội, thông tin chưa đúng sự thật về tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn, thậm chí có dấu hiệu "làm ngơ" cho sai phạm.
Một lượng lớn tài nguyên đất đã bị nhiều đối tượng mang đi tiêu thụ không đúng nơi quy định, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, phá vỡ cảnh quan sinh thái,
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, tình trạng khai thác đất xảy ra tràn lan ở nhiều xã, thị trấn như thị trấn Plei Kần, các xã Đăk Xú, Bờ Y, Đăk Dục, Đăk Kan.
Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan ngay trong chiều 17/3 tiến hành kiểm tra và đình chỉ toàn bộ các địa điểm khai thác đất trên địa bàn xã Đồng Xuân.