Nguyễn Bá Trượng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hoành Bồ đã chỉ đạo Trần Thị Thanh Hòa và Nguyễn Văn Tiến thực hiện khai thác 2,55ha gỗ tự nhiên ở phường Hoành Bồ.
Tối 5/6, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành xử lý nhiều trường hợp chạy xe máy trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1.
Ngày 6/6, các chuyên gia địa chất nhận định có thể tồn tại hệ thống hang động và sông ngầm dưới lòng đất có thể gây sụt lún quanh hố tử thần ở huyện Na Rì, Bắc Kạn.
Ngày 18/6/2024, đối tượng Lê Minh Thành mang theo máy cưa xăng đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa tìm và cưa hạ 1 cây gỗ.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, nhóm của Nhuệ đã 6 lần lên rừng để khai thác gỗ trái phép với tổng cộng là 47 cây gỗ đứng, gỗ nhóm V đến nhóm VII. Tổng khối lượng gỗ tròn bị khai thác hơn 30m3.
Với anh Phạm Văn Lương, sự đồng hành của gia đình, của các ban, ngành chức năng cùng sự khoan hồng của Nhà nước đã kịp thời, đúng lúc để anh hướng thiện, chăm chỉ làm ăn, gây dựng sự nghiệp.
Chiều 9/9, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy (Kon Tum) có báo cáo về việc khai thác rừng trái pháp luật tại lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy (số 91/BC-HKL ngày 9/9).
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, xác định các đối tượng và hành vi vi phạm để sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết vừa ra Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng để phục vụ xác minh khai thác rừng.
Sở NN&PTNT tỉnh và UBND huyện Đakrông phải chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra phá rừng và báo cáo kết quả với UBND tỉnh trong tháng 8.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ các đối tượng khai thác gỗ trái phép, số lượng gỗ khai thác trái phép đã vận chuyển khỏi hiện trường...
Từ đầu 2021 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quý Thanh Lộc Phát của Nguyễn Văn Quý thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái với quy định trong hợp đồng đã ký.
Hai cây lim xanh vừa bị đốn hạ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông khoảng 100 năm tuổi, tình trạng chặt phá rừng trái phép tràn lan đã khiến loài gỗ quý này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận bị khởi tố để điều tra, làm rõ việc hơn 1.000 cây rừng tự nhiên bị chặt hạ trên diện tích 38ha tại huyện Hàm Thuận Nam hồi năm 2014.
Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, về vụ phá rừng đầu nguồn Thác Trắng có nhiều mâu thuẫn khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng có sự "tiếp tay" cho các đối tượng phá rừng?
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã hai lần bị các đối tượng đe dọa, tấn công cướp gỗ tang vật khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ có chức trách trong việc quản lý, bảo vệ rừng nhưng lại để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong thời gian dài gây nhiều bức xúc.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã có báo kết quả và phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng theo phản ánh của phóng viên TTXVN.
Các lực lượng chức năng tuần tra, thu giữ 9m3 gỗ rừng tự nhiên bị lâm tặc khai thác trái phép ở khu vực biên giới ở bìa rừng Tiểu khu 759A thuộc địa bàn thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông.
Tổng số tang vật, phương tiện vi phạm bị phát hiện trong vụ phá rừng ở Đăk Tô gồm 56 lóng, hộp gỗ với khối lượng gần 36m3 gỗ quy tròn, chủng loại dổi, 12 xe máy độ chế, 3 cưa xăng, 2 cuốc đào.