Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thống Nhất bị xử phạt do khai thác titan vượt phạm vi cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tỉnh Quảng Trị; buộc trả lại đất lấn chiếm trong vòng 30 ngày.
Vùng biển Kê Gà được kỳ vọng sẽ là “Thủ đô resort” thứ hai của tỉnh Bình Thuận nhưng với dự án cảng Kê Gà đã biến vùng biển đang phát triển mạnh trở thành “thụt lùi” và “dậm chân” tại chỗ.
Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tạm dừng cấp mới giấy phép thăm dò quặng titan cho đến khi ban hành Quy hoạch titan điều chỉnh.
Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định xây dựng dự án nhà máy điện gió sẽ không làm mất rừng, mất titan như người dân lo ngại.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định làm rõ có việc lợi dụng việc xây dựng dự án điện gió để khai thác titan hay không.
Titan là một kim loại có giá trị và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sản lượng khai thác titan của Việt Nam nằm trong tốp 5 nước có sản lượng khai thác lớn.
Trong hai ngày 18 và 19/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và kiểm tra tình hình khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan xảy ra trên địa bàn.
Nguyên nhân được xác định là do Công ty Tân Quang Cường dùng máy bơm tải nước về hồ nhưng không kiểm tra thường xuyên, lâu ngày khu vực này phát sinh dòng chảy ngầm gây vỡ bờ bao.
Chiều 16/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu dừng ngay việc sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường, để tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố vỡ bờ bao chứa chất thải.
Thời gian gần đây, việc khai thác quặng titan tại Bình Thuận đã hủy hoại cảnh quan địa hình tự nhiên; làm gia tăng hiện tượng cát bay; gây ô nhiễm nguồn nước.