Cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Minh và Nguyễn Đức Trung đã tổ chức tháo trái phép tổng cộng 13 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát của cơ quan chức năng.
Gia Lai hiện đang tập trung xử lý dứt điểm hai nhóm nguy cơ tồn tại lớn là tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và tàu cá không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động khai thác trái phép.
UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn dứt điểm thì phải xử lý nghiêm người đứng đầu.
Mở rộng điều tra từ vụ 83 tấn đá thạch anh thô phát hiện trên xe rơmooc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh thô không có nguồn gốc tập kết tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu.
Ông Phạm Xuân Trường đã thuê 5 đối tượng khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép với tổng khối lượng 1.807,6m3, sau đó bán 1.533,7m3 cát cho hai người khác, thu lợi số tiền hơn 253 triệu đồng.
Chủ tịch Liên đoàn Thợ mỏ Zimbabwe cho hay lực lượng chức năng đã đưa được 4 thi thể lên mặt đất và 5 thi thể khác vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát dưới mỏ vàng.
Tại khoảnh 7 và khoảnh 9 tiểu khu 583 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý có 20 cây gỗ bị khai thác; các đối tượng để lại 19 lóng gỗ với khối lượng hơn 5m3.
Cục Khoáng sản Việt Nam xác nhận hoạt động khai thác trái phép đá bazan dạng cột có diễn ra ở các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước. Loại đá bazan dạng cột gần như chưa được đưa vào Quy hoạch khoáng sản.
Bà Trần Thị Lý, chủ tàu cá ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá bức xúc, chỉ rõ nguyên nhân gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên biển là do tồn tại nhiều nhà máy chế biến bột cá trên địa bàn .
Phú Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền vận động đến tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá để không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Định cho biết qua xem xét các dấu tích, các chuyên gia cũng dễ dàng nhận thấy san hô tại khu vực này bị chết là do tác động của sóng gió.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kông Chro đã mở rộng điều tra vụ khai thác gần 85m3 gỗ trái phép xảy ra vào cuối tháng 11/2021 tại tiểu khu 734, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, Gia Lai:
Theo lực lượng chức năng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, vị trí bị sạt cách cửa hang đá tự nhiên thuộc thôn Kéo Nàng hơn 200m và có khả năng những người bị nạn vẫn còn sống.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng và tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện phục vụ khai thác vàng trái phép; lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ máy móc, lán trại.
Việc phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, nhất là ngăn tàu khai thác trái phép vùng biển nước ngoài hiện được tỉnh Bình Thuận quan tâm đặc biệt.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Hữu Đức đã thiếu trách nhiệm để các đối tượng vào khai thác trái phép 103m3 gỗ, có giá trị tương đương 665 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND huyện Kbang chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng khai thác và các đầu nậu mua, bán gỗ để xử lý.
Được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Công an huyện Kbang (Gia Lai) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 6 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.