Thông tin san hô tại Hòn Sẹo bị khai thác trái phép là chưa chính xác

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Định cho biết qua xem xét các dấu tích, các chuyên gia cũng dễ dàng nhận thấy san hô tại khu vực này bị chết là do tác động của sóng gió.
Thông tin san hô tại Hòn Sẹo bị khai thác trái phép là chưa chính xác ảnh 1Các dấu tích co thấy san hô tại khu vực Hòn Sẹo bị chết không phải do tác động của con người. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước thông tin về việc san hô tại khu vực Hòn Sẹo (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị chết hàng loạt, ngày 13/4, Chi cục Thủy sản và Hiệp hội Thủy sản Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) tiến hành kiểm tra, đánh giá rạn san hô tại khu vực này.

Bà Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Bình Định cho biết, hiện tại khu vực này còn sóng to gió lớn nên việc khảo sát rạn san hô chưa được kỹ. Tuy nhiên, qua kiểm tra một số điểm có thể nhận thấy san hô tại khu vực Hòn Sẹo bị gãy và trôi vào bờ rất nhiều.

Qua xem xét các dấu tích, các chuyên gia cũng dễ dàng nhận thấy san hô tại khu vực này bị chết là do tác động của sóng gió.

Vào cuối năm 2021 có bão lớn nên không chỉ riêng khu vực Hòn Sẹo mà san hô một số khu vực thuộc xã Nhơn Hải và xã Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) cũng bị chết.

[Bình Định: Làm rõ nguyên nhân san hô tại Hòn Sẹo chết hàng loạt]

"Tôi cho rằng thông tin san hô tại Hòn Sẹo bị khai thác trái phép là chưa chính xác. Vì qua kiểm tra thực tế, san hô ở đây có chết nhưng không phải là dấu vết của việc đào, bẻ san hô," bà Bình nói.

Bà Nguyễn Hải Bình cũng đề xuất, đối với khu vực ít chịu tác động của thiên nhiên và có thể bảo vệ rạn san hô được thì giao cho Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương quản lý, bảo vệ; đồng thời đặt phao tiêu, đặt biển cảnh báo để người dân không vào khai thác trái phép hoặc hạn chế đi lại khu vực này.

Về lâu dài, chính quyền địa phương và ngành chức năng sẽ xây dựng khu bảo tồn loài và sinh cảnh tại khu vực vịnh Quy Nhơn để bảo vệ rạn san hô.

Thông tin san hô tại Hòn Sẹo bị khai thác trái phép là chưa chính xác ảnh 2Việc quan trắc rạn san hô tại khu vực Hòn Sẹo được thực hiện công khai, khách quan. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trong ngày 13/4, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý tiến hành quan trắc rạn san hô tại khu vực Bãi Dứa, đây là khu vực đã được giao cho Tổ quản lý, bảo vệ từ năm 2020.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý, qua một buổi quan trắc khu vực Bãi Dứa cho thấy, rạn san hô cứng và san hô mềm tại đây phát triển hơn so với năm trước; các loài thủy sản như cá dìa, cá chim cũng phong phú hơn so với cùng kỳ năm trước.

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phao tiêu, biển báo để tiến hành đặt tại khu vực Bãi Dứa này khi thời tiết thuận lợi để các đơn vị dịch vụ đưa khách du lịch ra đây lặn ngắm san hô đảm bảo, không làm ảnh hưởng đến rạn san hô," ông Xuân thông tin.

Được biết, từ ngày 12-14/4, Chi cục Thủy sản Bình Định và Hiệp hội Thủy sản Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) cũng tiến hành quan trắc đánh giá rạn san hô tại những khu vực khác được giao cho các tổ chức cộng đồng quản lý như: khu vực biển Hòn Nhàn thuộc phường Ghềnh Ráng và khu vực biển phía Tây Hòn Khô Nhỏ của xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.