Trước đó, Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya tuyên bố rút khỏi đàm phán để phản ứng với vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya nhằm vào cảng biển ở Tripoli.
Người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA), ông Fayez al-Sarraj và người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Tướng Haftar, đã không có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Đức.
Trong tuyên bố, Tướng Haftar vẫn "hoan nghênh" sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song vẫn khẳng định tiếp tục "những nỗ lực vũ trang trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố."
Quân đội miền Đông Libya trung thành với Tướng Khalifa Hafta tuyên bố các công ty hàng không "phải tuân thủ hoàn toàn và ngay lập tức thông báo này để tránh nguy cơ máy bay bị bắn rơi."
Các máy bay chiến đấu của Quân đội quốc gia Libya (LNA) đã tấn công một khu vực của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc hậu thuẫn ở phía Tây thủ đô Tripoli.
Ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày 16/4 khi thủ đô Tripoli của Libya hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng rocket làm rung chuyển khu vực trung tâm.