Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng các tế bào trong não liên kết với kháng thể sẽ tiết ra một loại protein liên quan đến sự tồn tại của tế bào thần kinh hoặc tế bào thần kinh.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ireland cho thấy việc phong tỏa trong đại dịch COVID-19 đã dẫn đến hai thay đổi có lợi trong cơ thể trẻ sơ sinh, giúp trẻ ít bị mắc bệnh và ít bị dị ứng.
Các nhà khoa học Bỉ phát hiện một cơ chế rất chính xác có thể giúp phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả hơn nhiều so với những loại thuốc đang được bào chế hiện nay.
Kết quả nghiên cứu trên 9.800 người tại Phần Lan cho thấy lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 tăng gần gấp 8 lần, từ chưa đầy 7% vào cuối năm 2021 lên 54% trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2022.
Dù các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ, Tổng thống Widodo kêu gọi người dân Indonesia tiếp tục thận trọng với dịch COVID-19, trong đó có việc tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín.
Các nhà khoa học ước tính trung bình khoảng 66.000 người bị nhiễm SARSr-CoV mỗi năm ở Đông Nam Á, cho thấy rằng sự lây lan SARSr-CoV từ dơi sang người là phổ biến trong khu vực.
Với cấu trúc tinh thể, 3 kháng thể nano aRBD-2, aRBD-5 và aRBD-7 có thể trung hòa virus corona bằng cách bám vào khu vực được bảo vệ cao nhất trong protein gai của virus.
Biến thế phụ BA.5 mang những đặc tính có thể lẩn trốn hệ miễn dịch, trong đó bao gồm cả khả năng lẩn tránh kháng thể tạo ra từ lần tiêm vaccine hay lần mắc COVID-19 trước đó.
Biến thế phụ BA.5 mang những đặc tính có thể lẩn trốn hệ miễn dịch, trong đó bao gồm cả khả năng lẩn tránh kháng thể tạo ra từ lần tiêm vaccine hay lần mắc COVID-19 trước đó.
Chuyên gia cho rằng tỷ lệ tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường tại Malaysia rất cao là nguyên nhân giúp nước này sẽ không phải trải qua thời kỳ số ca nhiễm tăng cao theo cấp số nhân một lần nữa.
Các nhà nghiên cứu cho biết kháng thể được sinh ra sau tiêm cho phép vaccine AWcorna có thể được dùng khẩn cấp như một mũi tăng cường kháng loại ở Trung Quốc.
Đảo Bali đã ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron, nhà chức trách đang tìm hiểu để xác định khả năng lây truyền của BA.4 và BA.5 cũng như hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine.
Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả sinh miễn dịch của vaccine Pfizer và Moderna với trẻ dưới 5 tuổi rất hứa hẹn, nếu thuận lợi có thể tiến hành tiêm phòng cho nhóm trẻ này từ 20/6 tới.
Theo Ủy ban Tiêm chủng thường trực của Đức, việc sử dụng vaccine ở trẻ em từ 5-11 tuổi với nồng độ chỉ 10 microgam mỗi liều làm giảm 90,7% nguy cơ mắc COVID-19.
Theo dự báo, thời gian tới dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn.
Đối với người chưa mắc COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine, kháng thể được tạo ra sau khi nhiễm Omicron rất hữu hiệu với biến thể Omicron, song lại không có kháng thể trung hòa với các biến thể trước đó.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy phản ứng miễn dịch ở những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi khỏi bệnh mạnh hơn nhiều so với những người tiêm vaccine nhưng không có tiền sử mắc bệnh.
Kết quả xét nghiệm huyết thanh của 30 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm mũi tăng cường vaccine Pfizer/BioNTech cho thấy nồng độ kháng thể trung hòa chống lại Omicron tăng gấp 36 lần.