Khánh thành giai đoạn một nhà máy may Yên Định

Giai đoạn 1 nhà máy may xuất khẩu Yên Định gồm nhà xưởng cho 1.000 công nhân làm việc, nhà ăn ca, nhà kho và các thiết bị chuyên dụng.
Ngày 19/1, Tổng công ty Tiên Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 nhà máy may xuất khẩu Yên Định.

Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm ổn định cho 1.000 lao động nông thôn địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thu hút và tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn, từ đầu năm 2011, công ty Tiên Sơn đã quyết định đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Yên Định với quy mô gần 40.000m2 tại xã Định Liên.

Đến thời điểm này, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành gồm nhà xưởng đảm bảo cho 1.000 công nhân làm việc, nhà ăn ca, nhà kho và các thiết bị chuyên dụng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà máy may xuất khẩu Yên Định chuyên may quần áo xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU với giá trị xuất khẩu dự kiến đạt 20 triệu USD/năm. Hiện tại, nhà máy đã thu hút được 500 lao động với mức lương bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến đến năm 2015, giai đoạn 2 của nhà máy sẽ hoàn thành và giải quyết thêm việc làm cho 2.000 lao động.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Tiên Sơn cho biết trong năm nay, công ty tiếp tục tuyển thêm 1.000 lao động cho các nhà máy may thành viên của mình; trong đó tuyển 500 lao động cho nhà máy may xuất khẩu huyện Yên Định.

Hiện Tổng công ty Tiên Sơn có 6 nhà máy may thành viên, chủ yếu đặt ở các huyện, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 4.500 lao động./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục