Ngày 25/4, tỉnh Điện Biên đã long trọng tổchức Lễ khánh thành công trình mái che hiện vật ngoài trời khu di tíchlịch sử Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùngđông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đến dự buổi lễ.
Công trình Mái che hiện vật ngoàitrời Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ do Tổng Công ty Đầu tư và Pháttriển nhà Hà Nội (HANDICO) tài trợ kinh phí và trực tiếp thi công từngày 25/2 vừa qua. Đây là công trình được xây dựng nhằm gìn giữ, bảo quảnlâu dài các hiện vật trong chiến tranh chống thực dân Pháp.
Công trìnhnày được thiết kế và xây dựng gồm 12 mái che tại 9 địa điểm thuộc haiphường Mường Thanh và Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ) để bảo quảncác hiện vật gồm 7 khẩu pháo, 4 chiếc xe tăng và mảnh xác máy bay củaquân đội viễn chinh Pháp bị quân đội Việt Nam thu giữ, phá hủy.
Các mái che hiện vậtgồm: móng cột bêtông, cột và dàn mái thép, mặt nền lát đá Granite, máikính cường lực với chiều cao 3,2m... Tổng kinh phí xây dựng khoảng 5 tỷđồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịchnước Trương Tấn Sang nhấn mạnh vào những ngày này cách đây 58 năm,những người Việt Nam yêu nước đã hò reo vang dội trước chiến thắng lịchsử Điện Biên Phủ. Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ mà chiến thắng ĐiệnBiên Phủ lẫy lừng là mốc son chói lọi, lần đầu tiên một nước thuộc địanhỏ bé đã đánh thắng một đội quân xâm lược hùng hậu nhất thế giới....
"Chúng ta ghi nhớ đời đời rằng đất nước này dù chạm trán với bất kỳ thếlực nào dù to hay bé đều không khuất phục." Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Chủ tịch nước đánh giá việc phối hợp bảo tồn gìn giữ những di tích là việc làm hết sức ý nghĩa, là sự tri ânhết sức to lớn đối với 10.000 cán bộ chiến sỹ và đồng bào đã ngãxuống trên mảnh đất này để đem lại chiến thắng mà nhân dân ta và bạn bèthế giới hết sức vui mừng mong đợi./.
Chu Quốc Hùng (TTXVN)