Thời gian qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 2 cá thể chim Cao cát bụng trắng từ tỉnh Thái Bình; 5 cá thể rùa răng và 1 cá thể khỉ đuôi dài từ tỉnh Hải Dương, đều do người dân giao nộp.
Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu khỉ đuôi dài sang Trung Quốc có thể bắt đầu đăng ký để Cục Thú y tổng hợp, xác nhận.
Tê tê nói riêng và các loài động vật hoang dã sau khi được cứu hộ đều phải trải qua quá trình kiểm dịch tối thiểu 30 ngày nhằm theo dõi sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh và huấn luyện bản năng hoang dã.
Số khỉ thuộc 4 loài: khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ mốc và khỉ mặt đỏ được Vườn Quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.
8 cá thể khỉ này là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 2B trong đó, có 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 7 cá thể khỉ đuôi dài; tổng trọng lượng là 10,8 kg.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa phối hợp với lực lượng chức năng một số địa phương giải cứu thành công 9 cá thể động vật hoang dã quý hiếm thông qua tin báo của người dân.