Từ năm 2024, Việt Nam sẽ bắt đầu lộ trình quản lý, loại trừ các môi chất lạnh có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao và tuân thủ cam kết dừng nhập khẩu các chất HCFC vào năm 2040.
Theo WB, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, nếu Việt Nam không có các biện pháp thích ứng phù hợp, kịp thời, khoảng một triệu người dân sẽ rơi vào tình trạng nghèo khó...
Theo Tổ chức Khí tượng học thế giới thuộc Liên hợp quốc, thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong ba năm qua và dự đoán sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong năm 2018.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris.
Theo kế hoạch, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng sẽ tăng độ che phủ rừng toàn quốc lên 45% vào năm 2030.