Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ “vô cùng sốc” khi nhận được tin về vụ nổ kho đạn thuộc Bộ Tư lệnh Quân sự số 3 khiến 20 binh sỹ thiệt mạng và một số người bị thương.
Trong thông báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Iran cho biết vụ nổ tại một kho đạn ở thành phố miền Trung Isfahan là do một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Theo dữ liệu ban đầu, kho đạn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) - tổ chức được thành lập vào năm 2014 - phát nổ do nhiệt độ cao và bảo quản không đúng cách.
Khu vực cháy được cho có khoảng 30 tấn chất nổ và đạn dược cũng như hàng trăm kg pháo hoa bị tịch thu. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là số bom đạn từ thời Thế chiến 2 được lưu giữ.
Taliban đã sát hại và bắt giam một số thành viên lực lượng an ninh Afghanistan cũng như thu giữ một kho đạn lớn sau khi chiếm được huyện Nerkh, cửa ngõ vào Kabul.
Một nguồn tin yêu cầu giấu tên từ Bộ Nội vụ Iraq cho biết, một kho đạn đã phát nổ bên trong căn cứ Falcon của lực lượng quân cảnh liên bang ở vùng Owerij, gần quận Doura, phía nam thủ đô Baghdad.
Một vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs (Hom) của Syria khi các binh sỹ đang vận chuyển số đạn đã quá hạn sử dụng khiến 31 binh sỹ thiệt mạng.
Máy bay và trực thăng chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu tại khu vực Hakurk, miền Bắc Iraq, "vô hiệu hóa" 19 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd.
Cứ 3 phút lại tiếp tục xảy ra một vụ nổ khác tại kho vũ khí gần thị trấn Ichnya miền Bắc Ukraine - vốn phát nổ từ đêm 9/10, Bộ Quốc phòng nước này đã phải huy động cả máy bay tới khống chế đám cháy.
Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhằm vào lực lượng Đảng Công nhân Kurd (PKK), tiêu diệt 26 phiến quân cùng các vị trí đặt pháo, hầm trú ẩn và kho đạn dược của nhóm này.
Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng huyện Yên Phong đang tiếp tục kiểm tra và tổ chức ký cam kết với 157 hộ dân trong xã Văn Môn không thu mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng.
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ trên là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn, Binh chủng Công binh.
Tính đến ngày 4/1, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200kg đầu đạn.
Rạng sáng 23/3, kho đạn lớn nhất Ukraine đã cháy nổ ngút trời, buộc hàng ngàn người dân phải sơ tán khẩn cấp; trong kho chứa nhiều đạn dành cho vũ khí hỏa lực.
Các nguồn tin quân sự cho biết, ngày 27/8 các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một kho đạn nằm ở phía Nam thị trấn biên giới Jarablus của Syria.
Theo giới chức an ninh và y tế Libya, ngày 21/6, một vụ nổ đã xảy ra ở kho đạn cách thủ đô Tripoli khoảng 60km về phía Đông, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Cảnh sát Hà Lan đã tìm thấy đạn dược cùng nhiều tang vật khác tại nhà riêng của nghi can khủng bố người Pháp, bị bắt giữ trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại thành phố cảng Rotterdam.