Khoảng 10.000 cổ động viên Pháp đăng ký đến Qatar xem World Cup 2022

Đại sứ Pháp tại Qatar Jean-Baptiste Faivre cũng tiết lộ khoảng 300 cảnh sát và hiến binh của nước này sẽ tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh cho World Cup diễn ra từ ngày 20/11-18/12 tới tại Qatar.
Khoảng 10.000 cổ động viên Pháp đăng ký đến Qatar xem World Cup 2022 ảnh 1Hàng nghìn cổ động viên Pháp sẽ tới Qatar để cổ vũ đội tuyển quê nhà tại World Cup 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Đại sứ Pháp tại Qatar Jean-Baptiste Faivre cho biết khoảng 10.000 người hâm mộ Pháp đã đăng ký đến xem World Cup 2022.

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Pháp là một trong 10 thị trường tiềm năng để bán vé xem World Cup.

Trả lời phỏng vấn kênh thể thao Al-Kass, ông Faivre cho biết khoảng 10.000 người Pháp đã đăng ký nhận "thẻ Hayya" (thẻ nhập cảnh và vào sân) dành cho người hâm mộ đến Qatar xem World Cup.

Đại sứ Jean-Baptiste Faivre cũng tiết lộ khoảng 300 cảnh sát và hiến binh của nước này sẽ tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh cho World Cup diễn ra từ ngày 20/11-18/12 tới tại Qatar.

[Khả năng Benzema vắng mặt trong trận ra quân của đội tuyển Pháp]

Về việc năm nay Pháp không cho lắp đặt các màn hình lớn trên đường phố để trình chiếu những trận đấu trong khuôn khổ World Cup, ông Faivre nêu rõ do điều kiện nhiệt độ xuống rất thấp và để tiết kiệm chi phí nên giới chức Pháp không cho thiết lập những khu vực dành cho người hâm mộ.

Qatar dự kiến sẽ đón khoảng 1 triệu người hâm mộ đến xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pháp là một trong 15 nước tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết World Cup năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Maroc cũng sẽ điều hàng nghìn cảnh sát tới hỗ trợ các lực lượng ở Qatar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục