Khởi tranh Giải bóng bàn, cờ vua sinh viên 2010

Hơn 100 vận động viên của 14 trường đại học tham gia Giải bóng bàn và cờ vua sinh viên toàn quốc, khởi tranh tối 4/4 ở Nha Trang.
Tối 4/4, Giải bóng bàn và cờ vua sinh viên toàn quốc năm 2010 đã khởi tranh tại thành phố Nha Trang.

Hơn 100 vận động viên của 14 trường đại học trên toàn quốc đã tham gia giải đấu, trong đó chín đội thi đấu môn bóng bàn và tám đội thi đấu cờ vua.

Khác với những năm trước, do có nhiều vận động viên năng khiếu thuộc các trường đại học Thể dục thể thao thi đấu nên Ban tổ chức đã chia giải đấu năm nay thành hai giải là phong trào và nâng cao.

Ở môn bóng bàn, các vận động viên sẽ thi đấu theo các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Đà Lạt đã ra quân thi đấu nội dung đồng đội nữ. Cùng thời điểm, trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã so vợt cùng Học viện Ngân hàng Hà Nội ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tương tự, ở môn cờ vua, các vận động viên sẽ thi đấu ở hai giải là phong trào và kiện tướng. Cờ vua sẽ thi đấu ở hai thể thức là cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh, theo luật Thụy Sĩ.

Ba trường lần đầu tiên tham gia giải lần này là Đại học Nha Trang, Đại học Quang Trung (Quy Nhơn) và Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 8/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục