Khởi tranh vòng chung kết thể thao điện tử VN

Đêm chung kết diễn ra vào tối 18/10, tại nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV7.
Ngày 9/10, Vòng chung kết toàn quốc Giải thi đấu Thể thao điện tử Việt Nam – VEC 2009 chính thức khởi động.

Đêm chung kết diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 18/10, tại nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV7.

"Các cổ động viên và khán giả truyền hình trên khắp cả nước sẽ được thưởng thức những trận đấu đầy gay cấn và hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao," ông Hà Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định.

Trước đó, vòng loại của giải đấu đã được tổ chức ở  14 tỉnh thành trong nước, thu hút 1.400 vận động viên tham dự.

Thể thao điện tử (e-sport) là một trong 20 môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III - Việt Nam 2009.

Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội với sức chứa 1.500 chỗ ngồi là địa điểm diễn ra các cuộc tranh tài e-sport từ ngày 31/10 đến 3/11 với 6 nội dung, gồm: đá bóng FIFA 2009, Starcraft, Counter Strike 1.6, Dota Allstars, bóng rổ NBA Live 2008 và đua xe tốc độ Need For Speed: Most Wanted./.

Minh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục