Không có việc 59 sinh viên tại Nghệ An nhiễm HIV

Hiệu phó trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam khẳng định tin 59 sinh viên của trường bị nhiễm HIV là hoàn toàn sai sự thật.
“Tôi khẳng định không có chuyện 59 sinh viên bị phát hiện dương tính với HIV, đó chỉ là tin đồn với động cơ làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường trong đợt tuyển sinh năm học tới, ảnh hưởng đến phong trào hiến máu tình nguyện trong học sinh, sinh viên.”

Hiệu phó Bùi Xuân Thịnh, trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (Nghệ An) khẳng định thông tin trên và cho biết Ban giám hiệu nhà trường đang báo cáo sự việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ Nghệ An nhằm tìm ra và nghiêm khắc xử lý người đưa tin đồn thất thiệt trên.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Cát, Trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An - nơi trực tiếp lấy máu và xét nghiệm máu của sinh viên trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam cũng khẳng định, không có chuyện 59 sinh viên của trường này bị nhiễm HIV như dư luận bàn tán.

Trong đợt phát động sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo của tỉnh Nghệ An ngày 27/5/2009, Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam có 120 sinh viên đăng ký tham gia. Đây là những cán bộ Đoàn, cán bộ lớp, học sinh, sinh viên tích cực của trường.

Thế nhưng do nhu cầu của xã hội là chỉ lấy nhóm máu O nên chỉ có 59 sinh viên đáp ứng được yêu cầu, còn 61 em thuộc nhóm máu A, B sẽ được gọi trong đợt hiến máu tình nguyện sắp tới.

Sự việc trên xảy ra gần một năm qua, thế nhưng trong ba tháng gần đây, không biết từ đâu dư luận trên địa bàn Nghệ An lại xôn xao bàn tán là 59 sinh viên trên bị phát hiện dương tính với HIV. Thông tin trên phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên, phụ huynh và sinh viên trong trường, đặc biệt là tác động tiêu cực đến những em học sinh đang chọn lựa trường học sắp tới./.

Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục