Tại cơ quan Công an, Đ.H.P đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết đã nhận thức được hành vi “thích thể hiện” của mình là sai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.
Không những không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1979) còn liên tục chửi bới, thách thức, sau đó có hành vi tát một chiến sỹ cảnh sát.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, đường đến các khu du lịch tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện tình trạng đua xe trái phép khá phức tạp, gây mất trật tự xã hội trên địa bàn.
Công an huyện Hải Hà đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với Nguyễn Tiến Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra làm rõ tình tiết, nội dung vụ việc để xử lý theo quy định.
Nhiều vụ tai nạn giao thông do học sinh gây ra chủ yếu là vi phạm quy tắc giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, đi xe sai phần đường, làn đường…
Ban An toàn giao thông Gia Lai tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, ngoài ra mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 4 triệu đồng từ UBND huyện và xã.
Sau khi nhận được thông tin về một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân vào làn BRT, cơ quan công an đã xác định được chủ nhân chiếc xe máy và mới người này lên trụ sở làm việc.
Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra rất phổ biến. Chỉ một buổi sáng, Đội Cảnh sát giao thông 12 đã xử lý gần 60 trường hợp người vi phạm lỗi trên.
Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 2/5, tai nạn giao thông tăng cao gấp đôi so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ cả về số vụ và số người chết.