Đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo” được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Xung quanh câu chuyện quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam và giải mã một số biểu tượng từ di sản, Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Thanh đã có những chia sẻ với phóng viên.
Trong không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, các nghệ nhân dân gian đã có màn diễn xướng, chia sẻ về thực hành di sản văn hóa đặc biệt của đồng bào Tây Bắc, Tây Nguyên.
Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 11-19/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của vùng đất cao nguyên.
Lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 tỉnh Tây Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển, hợp tác nhằm thúc đẩy ngành Du lịch phát triển, xây dựng sản phẩm du lịch mới.
“Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện các vùng, miền,” khai mạc ngày 27/11, tại thành phố Bạc Liêu, nằm trong Ngày hội Văn hóa-Du lịch Bạc Liêu-Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022.
Triển lãm "Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam" sẽ được diễn ra trực tiếp từ ngày 22-27/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam; còn triển lãm online từ ngày 22/11-31/12.
Năm 2005, UNESCO công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện lưu giữ hơn 9.880 bộ.