Ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Các lực lượng đặc nhiệm Iraq ngày 10/3 đã tiến sâu hơn và khu vực Tây Mosul, trong bối cảnh sự kháng cự của các tay súng thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có dấu hiệu suy yếu.
Ngày 7/3, lực lượng an ninh Iraq đã đánh bật nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một tòa nhà chính quyền tại Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.
Ngày 9/11, các lực lượng do Mỹ ủng hộ đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các thành trì của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria và Iraq.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga cho rằng chiến dịch chống khủng bố do các cường quốc tiến hành trong thế kỷ XXI ở Mosul đã biến thành "cuộc thảm sát thời trung cổ"
Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin rạng sáng 5/5, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở thành phố Tal Afar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất 17 dân thường thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em và 1 phụ nữ.
Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ không có kế hoạch mở rộng chiến dịch trên không ở Iraq vượt quá phạm vi hoạt động bảo vệ các nhân viên Mỹ ở Arbil và những người tị nạn Yazidi.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Pháp và Anh đã nhất trí hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của Mỹ để giúp đỡ hàng chục nghìn dân thường đang bị phiến quân vây hãm trên một ngọn núi ở Iraq.