"Không thể chấp nhận bạo hành với sinh viên Việt"

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại California khẳng định, cảnh sát thành phố San Jose đánh đập sinh viên Việt là không thể chấp nhận được.
Ngày 27/10, trả lời phỏng vấn của phóng viên về việc cảnh sát thành phố San Jose, bang California (Mỹ), đánh đập sinh viên Hồ Quang Phương, ông Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang California, khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận được.

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng nêu rõ thời gian gần đây, tại bang California đã xảy ra một số vụ cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức cho phép mà nạn nhân là những người Việt Nam, và ông đã bị sốc khi xem đoạn phim về sự bạo hành của cảnh sát San Jose đối với sinh viên Hồ Quang Phương. Hình ảnh và tiếng kêu cứu cho thấy nạn nhân đã bị đánh đập tàn nhẫn.

Ông Hùng nhấn mạnh dư luận trong nước cũng như ở nước Mỹ, nhất là trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đang rất bức xúc. Ông bày tỏ hy vọng chính quyền thành phố San Jose sẽ điều tra làm rõ sự việc và xử lý thỏa đáng theo đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 24/10, báo mạng San Jose Mercury News đăng tải một đoạn video do luật sư của sinh viên Hồ Quang Phương cung cấp, trong đó có cảnh sinh viên này bị cảnh sát đánh đập dã man bằng gậy, kể cả khi đã bị còng tay. Hồ Quang Phương là sinh viên Việt Nam theo học ngành toán tại Đại học San Jose.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại California đã trao đổi với luật sư của sinh viên Phương để tìm hiểu thêm chi tiết vụ việc, và gửi công hàm đến Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại bang California cùng Sở cảnh sát thành phố San Jose, đề nghị các cơ quan chức năng của Mỹ sớm kết thúc điều tra, làm rõ vụ việc và đưa những đối tượng hành hung ra xét xử.

Đại diện của Tổng Lãnh sự quán đã đến thăm hỏi, động viên anh Hồ Quang Phương và thông báo cho anh quyền lợi pháp lý về bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại California vẫn đang tiếp tục thông qua đường ngoại giao đề nghị làm việc với Cảnh sát trưởng thành phố San Jose.

Ông Lê Quốc Hùng khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Mỹ cũng như thông lệ quốc tế để thực hiện chức năng bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại"./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục