Hà Tĩnh: Tuyên phạt 21 tháng tù đối tượng bạo hành con riêng của vợ
Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, c, i, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, c, i, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Chỉ riêng trong năm qua, 316 triệu phụ nữ - tương đương 11% số phụ nữ trên 15 tuổi - bị bạn đời bạo hành về thể chất hoặc tình dục.
Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu.
Cơ quan điều tra xác định bố dượng đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.
Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.
Gia đình đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.
Tại cơ quan Công an, Đỗ Đức Bình (25 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết) khai nhận sáng 27/5 khi đang ngủ nghe tiếng bé N khóc nhiều, bị bực tức nên dùng tay đánh cháu bé nhiều lần.
Lê Văn Trường (sinh năm 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hành hạ dẫn đến cái chết của bé 5 tuổi, là con riêng của vợ "hờ."
Một số học sinh cho biết từng bị cô Xuân sử dụng dây điện (đã rút lõi đồng) để đánh vào bắp chân và dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng nếu nói chuyện trong lớp (chưa thực hiện hành vi nhét giẻ).
Chị Giàu thừa nhận dùng muỗng múc canh, đũa gỗ, vòi hoa sen đánh vào mặt, chân, tay, hông, lưng và đổ nước nóng vào chân, gây thương tích cho bé H.T.A.
Sáng 28/9, bé N.T.K được phát hiện đang ở trong phòng trọ của cha ruột tại Phường 16, Quận 8, trên người có vết bỏng nặng. Bé K sống cùng cha ruột và “dì ghẻ” ở đây.
Theo chị N.T.V (25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên), sau khi chia tay nhau, anh T (chồng chị) đón bé K về nuôi; ngày 28/9, cháu K được phát hiện, bị bỏng nặng và nhốt trong phòng trọ ở TP Hồ Chí Minh.
Luật Trẻ em quy định rõ phải ưu tiên trẻ em được chăm sóc thay thế bằng môi trường gia đình, chăm sóc tập trung là biện pháp cuối cùng nhưng một số cơ sở không tuân thủ, giữ trẻ để thu hút tài trợ.
Phùng Văn Tú khai đã sử dụng dây thừng buộc chân, tay của cháu L.V.Q treo lên xà nhà sau đó sử dụng roi để đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu để răn đe.
Luật sửa đổi ban hành hệ thống “Chế độ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” dành cho lao động nước ngoài nhằm khuyến khích người lao động nước ngoài làm việc lâu hơn tại Nhật Bản.
Thủ đoạn chính của các đối tượng là lập phòng “chat” ảo, diễn đàn trên các trang web, mạng xã hội để thu thập thông tin cá nhân, sau đó lừa gạt dụ dỗ trẻ em nhằm thực hiện các hành vi xâm hại.
Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh và cô giáo Kha Thị Tấm xác nhận vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể.
Một nhóm nữ sinh ở trường khác đã xông vào Khu ký túc xá của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei để nói chuyện với em Y.M.T và hành hung.
Ông Mathias Vicherat đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình giận dữ của sinh viên, yêu cầu ông từ chức sau khi ông và bạn gái Anissa Bonnefont bị giam giữ một thời gian ngắn vào tháng 12/2023.
Thắng khai nhận, sau khi nhậu cùng bạn bè, đến chiều ngủ dậy thì thấy con riêng của vợ là cháu L.T.A cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường nên đã lấy lại điện thoại và đánh cháu.