Pháp: Hiệu trưởng trường Sciences-Po danh tiếng từ chức vì bê bối bạo hành

Ông Mathias Vicherat đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình giận dữ của sinh viên, yêu cầu ông từ chức sau khi ông và bạn gái Anissa Bonnefont bị giam giữ một thời gian ngắn vào tháng 12/2023.

Hiệu trưởng trường Sciences-Po danh tiếng hàng đầu của Pháp, ông Mathias Vicherat. (Nguồn: Le Monde)
Hiệu trưởng trường Sciences-Po danh tiếng hàng đầu của Pháp, ông Mathias Vicherat. (Nguồn: Le Monde)

Ngày 13/3, Hiệu trưởng trường Sciences-Po danh tiếng hàng đầu của Pháp, ông Mathias Vicherat đã thông báo từ chức sau khi phải ra hầu tòa trong một vụ bạo hành.

Ông Vicherat đã trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình giận dữ của sinh viên, yêu cầu ông từ chức sau khi ông và bạn gái Anissa Bonnefont bị giam giữ một thời gian ngắn vào tháng 12/2023. Cả hai đều cáo buộc nhau bạo hành.

Trong bức thư gửi tới trường, ông Vicherat giải thích lý do từ chức: “Tôi đã được thông báo rằng bạn gái cũ của tôi và bản thân tôi đã được lệnh phải hầu tòa án hình sự.”

Ông cho biết việc ông từ chức là để "bảo vệ" trường học khỏi bất kỳ hậu quả nào của vụ việc.

Ông Vicherat đã tạm ngừng đảm nhận nhiệm vụ hiệu trưởng từ tháng 1/2024 sau khi cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành và các học sinh phong tỏa trường học, phản đối điều mà họ cho là "miễn trừ" đối với những người phạm tội "bạo lực tình dục và giới tính."

Ông khẳng định mình chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành vi bạo hành nào, song thừa nhận "niềm tin có thể đã bị tổn hại".

Trường Sciences-Po nổi tiếng trong hệ thống giáo dục của Pháp. Danh sách cựu sinh viên của trường có Tổng thống Emmanuel Macron và một số cựu lãnh đạo Pháp và nước ngoài, cũng như những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực văn học, truyền thông, văn hóa và thời trang.

Danh tiếng của nhà trường đã bị hoen ố khi người tiền nhiệm của ông Vicherat là Frederic Mion bị buộc tội che đậy những cáo buộc loạn luân chống lại nhà khoa học chính trị nổi tiếng Olivier Duhamel, người đứng đầu Quỹ Sciences Po.

Sau khi ông Mion từ chức, ông Vicherat lên nắm quyền và tuyên bố cuộc chiến chống bạo lực tình dục là "ưu tiên tuyệt đối"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng làn sóng di cư sang châu Âu qua Đại Tây Dương

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu 1.076 người di cư vượt biển từ Tây Phi tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các thảm kịch trên Đại Tây Dương.

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.