WEF Davos: Nhiều nước lên tiếng về các đề xuất gần đây của Mỹ

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Thụy Sĩ, các nhà lãnh đạo toàn cầu lên tiếng về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, động thái gần đây của Mỹ về Greenland.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) đang trở thành không gian ngoại giao để các nhà lãnh đạo toàn cầu nỗ lực tìm tiếng nói chung trước những động thái gần đây của Mỹ liên quan đến Greenland (vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch) hay đề xuất việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza.

Tại hội nghị, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) Annalena Baerbock tái khẳng định Greenland là một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch.

Bà nhấn mạnh dù có những lo ngại về an ninh hay địa chính trị, nhưng công dân tại Greenland vẫn được hưởng đầy đủ quyền tự chủ và quyền chủ quyền trong khuôn khổ Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục khẳng định Greenland có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia Mỹ và cần được sáp nhập. Sự quyết liệt của Washington đã vấp phải phản ứng từ EU.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nhận định những động thái gần đây của Mỹ - từ chính sách thuế quan cho đến các yêu cầu về lãnh thổ đối với thành viên NATO, là "chưa có tiền lệ" và "gây khó hiểu" cho các quốc gia đồng minh.

Bà Lagarde cảnh báo sự rạn nứt này có thể gây nguy hại cho nền kinh tế toàn cầu và quá trình phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, EU cảnh báo đang cân nhắc cách đáp trả mối đe dọa áp thuế mới nhất của Tổng thống Trump, hay bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm chiếm Greenland bằng vũ lực. Diễn biến đó có thể dẫn đến việc đánh thuế hàng hóa Mỹ hoặc loại bỏ các công ty công nghệ Mỹ khỏi thị trường châu Âu.

Trước khả năng như vậy, lãnh đạo tập đoàn Meta cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ sẽ là hành động bất lợi đối với châu Âu, gây tổn hại đến hàng triệu doanh nghiệp nhỏ đang phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số của Mỹ.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi một nền "ngoại giao thấu đáo" để giải quyết cuộc khủng hoảng Greenland. Dù ủng hộ quan điểm của ông Trump về việc cần tăng cường bảo vệ vùng Bắc Cực, nhưng ông Rutte khẳng định NATO vẫn đóng vai trò sống còn đối với quốc phòng của cả châu Âu và Mỹ.

Bên cạnh đó, ông bày tỏ tin tưởng vào sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng minh trong mọi tình huống. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng bày tỏ hy vọng vào một giải pháp ngoại giao giúp các bên hạ nhiệt căng thẳng.

Song song với Greenland, đề xuất của Tổng thống Trump về việc thành lập Hội đồng Hòa bình cho Gaza cũng đang gây ra những phản ứng trái chiều trên trường quốc tế.

Azerbaijan vừa chính thức chấp nhận lời mời của Mỹ để trở thành quốc gia thành viên sáng lập của hội đồng này, khẳng định sẵn sàng đóng góp cho sự ổn định toàn cầu. Hội đồng này dự kiến bao gồm các nhân vật tầm cỡ như Ngoại trưởng Marco Rubio, Jared Kushner và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Tuy nhiên, việc ông Trump ngụ ý tổ chức này “có thể thay thế” Liên hợp quốc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định nước này sẽ kiên quyết bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là cốt lõi và luật pháp quốc tế là nền tảng.

Trung Quốc cũng xác nhận đã nhận được lời mời tham gia hội đồng nhưng vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục