Người dân sống dọc con kênh dẫn nước xả thải của Khu công nghiệp Phú Tài cho biết cứ khoảng 20 giờ hàng ngày, nước thải xộc lên mùi hôi thối rất khó chịu.
Nguyên nhân chính của các vụ cháy xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Tài là do các doanh nghiệp để xảy ra chạm, chập điện trong quá trình sản xuất hoặc để xảy ra các sự cố trong quá trình cấp nhiệt.
Đến khoảng 16 giờ chiều 3/7, vụ cháy tại khu Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát, thuộc Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định cơ bản đã được khống chế.
Đến 13 giờ ngày 3/7, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn tại xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát, thuộc Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.
Do thời tiết hanh khô, cùng nguyên liệu gỗ dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng nhiều khu vực trong Công ty Hoàng Phát; đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.
Đến chiều 12/8, đám cháy tại khu vực kho của Công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài (Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn Bình Định) vẫn chưa được dập tắt.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định vừa khống chế thành công một đám cháy lớn tại Khu Công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
Ngọn lửa bùng phát từ nửa đêm nhưng 1 giờ sau đó người dân mới phát hiện ra, lực lượng Phòng cháy chữa cháy phải chia thành 4 mũi tác chiến nhưng ngọn lửa chỉ được khống chế sau đó hơn 12 giờ đồng hồ.