Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết Hong Kong sẽ xây dựng một vùng đô thị mới rộng 300km2 ở phía Bắc đặc khu này nhằm cung cấp 350.000 nhà ở cho người dân.
Tháng 2/2019, Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát triển Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, nhằm đưa khu vực này trở thành khu vực kiểu mẫu về phát triển chất lượng cao.
Bắc Kinh có ý định hỗ trợ Macau phát triển thành một trung tâm tài chính nhưng giới học giả Trung Quốc cho rằng đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Macau.
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Macau tăng cường nỗ lực thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội, cải thiện đời sống cho người dân, tập trung vào các khía cạnh và dự án dựa trên các điều kiện của đặc khu.
Sự kiện do Văn phòng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) tổ chức nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Macau quay trở về Trung Quốc Đại lục.
Cục Thống kê Hong Kong công bố số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa tăng từ 2,9% trong các tháng 7-9/2019 lên 3,1% trong giai đoạn tháng 8-10/2019.
Số liệu đưa ra ngày 15/11 xác nhận kinh tế Khu hành chính này trong quý 3/2019 đã rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong 10 năm qua, do tác động tiêu cực từ các cuộc biểu tình và căng thẳng thương mại.
Tổng cộng 10.223 người đã có mặt tại trường Đại học Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, để cùng "hát" ca khúc "Grateful Heart" (tạm dịch: Trái tim biết ơn) bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Số liệu thống kê sơ bộ của chính quyền Hong Kong công bố ngày 31/10 cho thấy, trong quý 3 vừa qua, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã giảm 3,2% so với quý trước đó.
Hiệp hội du lịch Hong Kong (Trung Quốc) công bố các đoàn du lịch nội địa đến Khu hành chính đặc biệt này trong tháng Chín giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí cả trong tuần lễ vàng Quốc khánh.
Doanh thu bán lẻ tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc trong tháng 8/2019 đã giảm xuống còn 29,4 tỷ HKD (3,75 tỷ USD), ghi dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp.
Trong thập niên qua, giá nhà tại Hong Kong đã tăng vọt hơn 200%, do nguồn cung nhà ở hạn chế và dòng vốn lớn từ người mua ở Đại lục, khiến nhiều người dân không đủ khả năng để mua bất động sản.
Chia sẻ trên được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đưa ra tại cuộc "Đối thoại cộng đồng" đầu tiên giữa lãnh đạo Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và người dân sống tại đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 8/9, những người biểu tình quá khích ở khu vực trung tâm đã chặn nhiều tuyến phố ở khu vực này, phá hỏng ga tàu điện ngầm và đốt lửa ở bên ngoài nhà ga.
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết sẽ tiến hành đối thoại một cách cởi mở và trực tiếp với người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội với những quan điểm chính trị và xuất thân khác nhau.
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/7 đã rà soát hiện trạng của tòa nhà lập pháp, sau vụ một số người biểu tình đeo mặt nạ và tràn vào tòa nhà và đập phá đồ đạc tối ngày 1/7.