Khu kinh tế Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho Khánh Hòa và các vùng lân cận.
Để trở thành thành phố trực thuộc TW vào năm 2030, Khánh Hòa đã và đang tập trung vào các chiến lược trọng điểm như nâng cao thu nhập bình quân đầu người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...
Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 do Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư, là dự án có quy mô lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa.
Theo các quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ chuyển đổi hơn 3.600ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong năm nay tại thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và huyện Cam Lâm.
Thủ tướng đề nghị Khánh Hòa nghiên cứu, hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách đột phá, bố trí nguồn lực hợp lý thu hút đa dạng nguồn lực cho đầu tư phát triển vùng động lực, các dự án quốc gia.
Theo Quyết định, Khu Kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha; trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 79.178ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.822ha thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.
Từ khi thành lập (tháng 4/2006) đến nay, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút được 155 dự án đầu tư, gồm 125 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD.
Các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với việc cần có cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để Khánh Hòa thu hút được nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh để có thể phát triển nhanh và bền vững.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án thành phần của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh cho thống nhất với quy hoạch mạng lưới đường bộ.
Theo báo cáo thẩm tra, phát triển tỉnh Khánh Hòa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, có tác động lan tỏa vùng miền.
Mục tiêu của Quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trở thành vùng động lực phát triển, đô thị thông minh...
Thủ tướng cho rằng Vân Phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu chỉ để đầu tư công thì rất khó thúc đẩy phát triển nhanh.
Sáng 12/3/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi khảo sát Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hoà). Tính đến năm 2021, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút được hơn 150 dự án đầu tư.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cho biết tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.
Khánh Hòa tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế Vân Phong để thực hiện công tác kêu gọi đầu tư.
Công ty Millennium Energy chi hơn 27 tỷ USD đầu tư vào dự án Trung tâm điện khí hóa lỏng LNG và kho cảng đầu mối LNG Vân Phong thuộc khu vực phía nam Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa.
Khu kinh tế Vân Phong hiện có 123 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD, vốn thực hiện là 1,39 tỷ USD, đạt 33% vốn đăng ký.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết hiện nay, Khu kinh tế đã thu hút được 156 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt 719 triệu USD.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.
Tuyến đường này dài hơn 14km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 34m, thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2016-2020.