Cảnh sát Pháp đã nổ súng vào một người đàn ông mang dao, đâm người hàng loạt vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương) tại công viên Hautes-Bruyeres ở Villejuif, phía Nam thủ đô Paris.
Bốn lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất do hậu quả các vụ tấn công khủng bố chính là nhà hàng-khách sạn, thương mại, tổ chức sự kiện và ngành hàng không.
Dữ liệu từ Cơ quan tình báo liên bang Đức cho biết tổ chức khủng bố IS đã đào tạo các chiến binh giả dạng người tị nạn để tìm cách nhập cảnh vào lãnh thổ các nước châu Âu.
Cơ quan An ninh đối ngoại của Pháp đã xác định được thủ phạm thực sự đứng đằng sau loạt vụ khủng bố tại Paris và đối tượng này không phải là tên Abdelhamid Abaaoud.
Cơ quan công tố Pháp sẽ công bố các tài liệu bao gồm danh sách 22.000 cá nhân có liên quan tới tổ chức khủng bố IS trong năm 2013 đến đầu năm 2014, trong đó có 173 công dân Pháp.
Hà Lan sẽ tước bỏ quốc tịch với các trường hợp mang song tịch nếu những người này được cho từng gia nhập các nhóm khủng bố nước ngoài như IS hay al-Qaeda.
Giới chức Pháp hy vọng những lời khai nhận từ Salah Abdeslam, nghi phạm duy nhất còn sống sót, sẽ cung cấp những thông tin về quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công đẫm máu tại Paris hồi tháng 11/2015.
Khalid Zerkani là một trong những kẻ tham gia tuyển mộ nhiều phần tử thánh chiến nhất, đồng thời chính tên này đã tuyển những đối tượng tình nghi chính gây ra các vụ khủng bố tại Paris và Brussels.
Những người tham dự thậm chí không ngại ngần chi tới 400 USD ghi danh chạy đua trên đường đua dài hơn 42km từ Đại lộ Champs Elysées đến rừng Vincennes ở phía Đông nước Pháp.
Luật sư của nghi phạm Salah Abdeslam trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris cho biết tên này muốn hợp tác với giới chức Pháp, và muốn được dẫn độ từ Bỉ tới Pháp.
Các lực lượng an ninh Maroc và Tây Ban Nha đang tăng cường phối hợp hành động nhằm phát hiện và triệt phá kế hoạch tấn công của những phần tử khủng bố IS cải trang thành phụ nữ Hồi giáo
Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới có sự hiện diện lâu dài của chủ nghĩa "khủng bố thái quá" và chắc chắn sẽ có những cuộc khủng bố quy mô lớn tại châu Âu.
Chính trường Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề tước quốc tịch đối với những người có hai quốc tịch và sinh ra tại Pháp nếu những người này bị kết án có hành động khủng bố.
Đối tượng mang quốc tịch Bỉ tên là Abdoullah C, 30 tuổi, bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.
Cảnh sát Bỉ đã đột kích và khám xét một ngôi nhà ở trung tâm Brussels (Bỉ), bắt giữ hai đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Pari đêm 13/11.