Lãnh đạo đảng Tự do của Hà Lan cho rằng Hà Lan đang có nguy cơ trở thành “một trung tâm tị nạn lớn,” đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp quyết liệt để hạn chế dòng người tị nạn vào nước này.
Eurozone chìm vào khủng hoảng và sau đó, khi một triệu người di cư từ cuộc chiến ở Syria và nhiều nơi khác chạy trốn sang châu Âu, nhiều người dự đoán rằng EU sẽ không thể chịu được sức ép này.
Tổng thống Pháp hối thúc các nước khác chia sẻ trách nhiệm trong việc tiếp nhận người di cư, nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra “những giải pháp nhân đạo” cho các hoạt động cứu nạn ở Địa Trung Hải.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel ngày 8/12 thông báo đảng cánh hữu N-VA đã rút khỏi liên minh cầm quyền do không tán thành việc nước này tham gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc.
Ngày 12/8, Hải quân Libya thông báo đã cứu 60 người di cư bất hợp pháp đang trôi dạt trên một chiếc thuyền cao su cũ nát ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.
Ngày 20/7, chiến lược về vấn đề người di cư của EU gặp rào cản khi Italy kiên quyết từ chối cho phép tiếp nhận người di cư được giải cứu ngoài khơi và Libya bác bỏ việc thành lập trung tâm tiếp nhận.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 13/7 bày tỏ sự tán thành đối với hiệp ước toàn cầu về di cư, đồng thời cam kết thúc đẩy sự hợp tác để xử lý làn sóng di cư đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
Áo có thể thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ biên giới quốc gia sau khi Đức lên kế hoạch hạn chế dòng người di cư trong khuôn khổ thỏa thuận nội bộ nhằm tránh xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận về di cư sau gần 10 giờ hội đàm căng thẳng tại Brussels (Bỉ) xung quanh những vấn đề hóc búa đe dọa tới liên minh...
Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli đã chỉ trích Malta sau khi nước này tuyên bố sẽ không can thiệp vào vấn đề người di cư, trừ việc tiến hành hoạt động cấp cứu trong một số ít trường hợp.
Hội nghị thượng đỉnh hẹp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) đã không thông qua được tuyên bố chung về vấn đề người di cư trong bối cảnh nhiều bất đồng còn tồn tại
Chính phủ Somalia và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã di tản 11 người di cư đang mắc kẹt tại Libya, trong những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.
Hải quân Albania đã giải cứu 115 người di cư Syria trên biển Aegean, khi những người này khởi hành từ vùng duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới đảo Chios của Hy Lạp.
Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 300 người nhập cư bất hợp pháp tại các khu vực miền Bắc và Đông đất nước.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Romania cho biết đã bắt giữ một tàu cá chở 68 người di cư ở ngoài khơi bờ biển nước này, qua đó àm gia tăng quan ngại về một tuyến đường di cư qua biển mới đến châu Âu.
Với mức tính trung bình cứ mỗi 3 giây lại có 1 người rời bỏ nhà cửa, quê hương, năm 2016 ghi nhận mức cao lịch sử về số người di cư trên phạm vi toàn cầu.