Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo sẽ thảo luận với các phe phái của Libya về cách thức hỗ trợ các nỗ lực của Libya và cộng đồng quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình chính trị.
Tại các cuộc đàm phán hôm 5/1, Chủ tịch Quốc hội Libya và Chủ tịch Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya đã nhất trí đề ra một lộ trình để hoàn tất các bước cần thiết cho tiến trình bầu cử ở nước này.
Cuộc họp của Ủy ban Quân sự chung 5+5 sắp tới tại Tunis sẽ tập trung vào việc giải giáp các nhóm vũ trang cũng như rút tính đánh thuê và các lực lượng nước ngoài khỏi Libya.
Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit khẳng định AL mong muốn tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Libya thông qua đàm phán.
Liên hợp quốc lên kế hoạch tổ chức một hội nghị ở thị trấn Ghadames, Tây Nam quốc gia Bắc Phi này từ ngày 14-16/4 để thảo luận về các cuộc bầu cử như một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng cuộc khủng hoảng ở Libya sẽ không dẫn đến "thảm họa đẫm máu mới" và khẳng định Nga không ủng hộ Tướng Khalifa Haftar.
Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh quân đội của Tướng Khalifa Haftar tại miền Đông nước này đang tiếp tục thực thi chiến dịch chống khủng bố ở miền Nam.
Hàng chục người biểu tình, trong đó nhiều người là thành viên các gia đình thương binh và liệt sỹ, đã đột nhập vào văn phòng của Chính phủ Libya để yêu cầu trả tiền bảo hiểm y tế và tiền lương của họ.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt sự chia rẽ đối với vấn đề Libya nếu muốn đưa ra quốc gia này thoát khỏi khủng hoảng.
Theo kế hoạch ban đầu, ông Sarraj sẽ tới Hàn Quốc trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tới.
Đại sứ Nga tại Libya Ivan Molotkov cho biết Nga để ngỏ hợp tác với tất cả các nước, trong đó có Mỹ, để tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Libya.
Ủy ban quốc gia Ai Cập về vấn đề Libya đã kêu gọi tất cả các phe phái tham chiến tại Libya cùng phối hợp nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình và chấm dứt tình trạng an ninh lỏng lẻo hiện nay.
Hội nghị về Libya đã ra một tuyên bố về các nguyên tắc và năm đề xuất sửa đổi một thỏa thuận do Liên hợp quốc nhằm mục đích thành lập một chính phủ đoàn kết tại quốc gia Bắc Phi này.
Chiếc máy bay bị rơi khi đang chở các quan chức trên đường trở về sau khi thăm cảng dầu Ras Lanuf mà lực lượng trung thành với tướng Haftar giành quyền kiểm soát hồi tuần trước.
Vừa đến thủ đô Tripoli, ông Fayez al-Sarraj, người đứng đầu chính phủ đoàn kết Libya được Liên hợp quốc bảo trợ đã bị phía chính quyền kiểm soát thủ đô yêu cầu rời khỏi nơi này.
Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Martin Kobler kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chung tay với Liên hợp quốc đẩy mạnh các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya.