Ngoại trưởng của 5 quốc gia Arab và những người đồng cấp Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nêu rõ cuộc khủng hoảng ở Syria nguy hiểm đối với sự an toàn của nước này cũng như an ninh khu vực và quốc tế.
Hai bên đã thảo luận về quyết định mới nhất được AL đưa ra hôm 7/5 về việc khôi phục sự tham gia của các phái đoàn chính phủ Syria tại phiên họp thường kỳ lần thứ 32 của Hội đồng AL ở cấp thượng đỉnh.
Ngoại trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Mohammad Iran cho biết sẵn sàng hỗ trợ tái thiết và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Syria.
Theo lịch trình, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen sẽ gặp một loạt quan chức cấp cao Ai Cập trong ngày 13/3 để bàn các biện pháp thúc đẩy hòa bình ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên giữa bộ quốc phòng 3 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria trong tháng Hai này.
Sau cuộc đàm phán giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý trong việc rút lực lượng khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở phía Bắc Syria.
Giới chức Mỹ và Nga đang tiến hành các cuộc tham vấn về tình hình tại Syria, đặc biệt liên quan tới các biện pháp trừng phạt mới của Washington nhằm vào chính quyền Damacus.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã thông báo về việc thành lập một thể chế nhằm soạn thảo Hiến pháp mới cho Syria sau hơn tám năm chiến tranh tàn phá người dân và quốc gia này.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết 2 bên đã thống nhất về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Syria đã tham dự một hội nghị các nước Arab lần đầu tiên sau 8 năm không tham gia, đánh dấu bước ngoặt mới hướng tới tái hội nhập chính trị khu vực của quốc gia này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi quan điểm về tình hình Syria và Ukraine, trong đó có căng thẳng giữa Kiev và Moskva ở Eo biển Kerch hôm 25/11/2018.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, cũng như trao đổi quan điểm về cuộc xung đột tại Ukraine.
Phát biểu trong chuyến thăm Malta, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 21/12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Mỹ.
Một phái đoàn Nga gồm các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này đã có cuộc gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để thảo luận cuộc khủng hoảng Syria.
Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thảo luận với Đặc phái viên LHQ về Syria về thỏa thuận chính trị cho khủng hoảng Syria, lập Ủy ban Hiến pháp Syria.
Kế hoạch tạo lập hòa bình cho Syria bằng con đường chính trị, một lộ trình được vạch ra từ hơn nửa năm nay, đã xuất hiện tia hy vọng mới sau cuộc gặp ngày 11/9 tại Geneva.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, song Berlin sẽ không phớt lờ việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.
Toan tính của các bên trong "màn quyết đấu cuối cùng" ở Idlib, mà kết quả của nó có thể tạo bước ngoặt cho cuộc khủng hoảng Syria, cũng đang làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình ở Syria.
Ngoại trưởng Iran nói rằng trong khi ông Trump hủy hoại uy tín của nước Mỹ và làm bẽ mặt các đồng minh, Iran đang phối hợp với các nước có trách nhiệm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Syria.
Cuộc họp thượng đỉnh của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Tehran sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria và khôi phục hòa bình tại Nhà nước Arab này.