Nga và Iran sẵn sàng hỗ trợ cho Syria tái thiết đất nước

Ngoại trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Mohammad Iran cho biết sẵn sàng hỗ trợ tái thiết và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Syria.
Nga và Iran sẵn sàng hỗ trợ cho Syria tái thiết đất nước ảnh 1Ngoại trưởng Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Syria Faisal Mikdad tại Moskva vào ngày 10/5, hai bên đã tập trung thảo luận về giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Syria dựa trên vai trò của Định dạng Astana - cơ chế do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria sau cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia này.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng hai nước đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Syria trong quá trình khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng gần đây và nỗ lực tái thiết đất nước sau xung đột.

Đồng thời, hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các nỗ lực nhằm khuyến khích người tị nạn Syria và những người di tản trong nước trở về quê hương thông qua hỗ trợ vật chất cần thiết cho họ.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tin của hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết nước này sẵn sàng tham gia tái thiết lĩnh vực quốc phòng của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mohammadreza Ashtiani và Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Mohammad Baqeri của Iran ngày 10/5 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Syria Abdel Karim Mahmoud Ibrahim tại Tehran, cam kết sẵn sàng hỗ trợ tái thiết và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Syria.

[Nga thúc đẩy hàn gắn quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria] 

Về phần mình, quan chức quân đội Syria nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ quân sự và quốc phòng.

Trong diễn biến khác, hãng thông tấn xã quốc gia Liban đưa tin Phó Chủ tịch Quốc hội nước này Elias Bou Saab ngày 10/5 khẳng định Liban cần nhanh chóng khôi phục quan hệ chính thức tốt đẹp với Syria.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Ai Cập tại Liban Yasser Alawi, ông Bou Saab cho rằng Chính phủ Liban không nên trì hoãn việc thiết lập lại quan hệ tốt đẹp với Syria, sau khi quan hệ song phương giữa hai nước xuống thấp do các vấn đề nội bộ của Liban.

Bên cạnh đó, hai quan chức đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến quyết định của Liên đoàn Arab (AL) khôi phục tư cách thành viên của Syria.

Trước đó, một số đảng chính trị ở Liban, bao gồm Hezbollah, Phong trào Amal và Phong trào Yêu nước Tự do, đã thúc đẩy chính phủ bình thường hóa quan hệ với Syria để giải quyết vấn đề người tị nạn và đưa họ trở về Syria an toàn, tham gia vào quá trình tái thiết Syria và thúc đẩy thương mại song phương.

Đầu năm nay, một đoàn nghị sĩ của Liban đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad ở Damascus nhằm giúp nước này khắc phục hậu quả động đất. Phái đoàn này khẳng định Quốc hội Liban sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Syria và hợp tác ở mức tối đa có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.