Tổng thống Iran Ebrahim Raisi dự kiến thăm Syria vào tuần tới

Ngoại trưởng Iran ngày 28/4 cho biết Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ thăm Damascus "trong tương lai gần;" đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Iran tới Syria kể từ năm 2010.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi dự kiến thăm Syria vào tuần tới ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 28/4 cho biết Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ thăm Damascus "trong tương lai gần."

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Iran tới Syria kể từ năm 2010.

Báo Al-Watan của Syria đưa tin ông Raisi sẽ thăm Damascus vào ngày 3/5.

[Syria và Iran tăng cường thúc đẩy "mối quan hệ chiến lược"]

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Iran ở Beirut trong chuyến thăm Liban. Ông cho biết thêm chuyến thăm dự kiến diễn ra trong bối cảnh Tehran và Damascus hợp tác "đa chiều."

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Raisi dự kiến sẽ thảo luận với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad các biện pháp tăng cường hợp tác chiến lược song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Tháng 5/2022, Tổng thống Assad đã thăm Tehran. Đó là chuyến thăm thứ 2 của ông  Assad tới Iran kể từ khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát năm 2011.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian dự kiến thăm Damascus sau khi thăm Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục