Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kết thúc

"Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kết thúc" là nhận định của các nhà dự báo kinh tế, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ.
Kết quả khảo sát do Hiệp hội quốc gia các nhà kinh tế kinh doanh Mỹ (NABE) tiến hành đối với 44 nhà dự báo kinh tế cho thấy có đến 80% người được hỏi nhận định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kết thúc.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng thuộc công ty tư vấn First Trust Advisors LP, Brian Wesbury, cho rằng kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ theo hình chữ V.

Trái với suy đoán của giới phân tích cho rằng người dân sẽ siết chặt chi tiêu, doanh thu bán lẻ tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay, ngoại trừ đối với ôtô, đã tăng 3,9% so với mức giảm hai con số cuối năm ngoái. Ngành công nghiệp chế tạo Mỹ đã bắt đầu phục hồi, với chỉ số chế tạo ISM vượt mức 50 trong hai tháng liên tiếp vừa qua.

Xuất nhập khẩu cũng đang phục hồi và giá hàng hóa đã tăng đáng kể. Thị trường nhà ở cũng phục hồi với số nhà mới bán ra trong những tháng gần đây tăng tới 58%, sau khi "chạm đáy" vào tháng 1/2009. Chỉ số của S&P và Case Shiller còn cho thấy giá nhà đã tăng trong hai tháng liên tiếp ở 20 thành phố được nghiên cứu.

Về lĩnh vực việc làm, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 vừa qua đã tăng lên mức cao mới là 9,8% song số người mất việc làm trong khu vực tư nhân trong hai tháng qua hiện chỉ còn 196.000 người, giảm mạnh so với mức trung bình 700.000 người bị sa thải mỗi tháng đầu năm nay.

Với lượng hàng dự trữ trong kho giảm mạnh xuống mức thấp, chi tiêu của người tiêu dùng đang hồi phục và lợi nhuận tăng, các doanh nghiệp sẽ phải thuê thêm lao động.

Vì vậy, số lượng việc làm mới dự kiến sẽ tăng nhanh trong những quý tới và có thể tăng trưởng từ cuối 2009 hoặc đầu 2010. Giới phân tích còn dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2009 có thể tăng từ 3-4%.

Các chuyên gia cũng bác bỏ những lo ngại về việc kinh tế Mỹ sẽ phục hồi theo hình chữ W và có thể rơi vào suy thoái kép. Số liệu trên thị trường tài chính cho thấy kinh tế Mỹ không có dấu hiệu suy thoái kép. Kể từ ngày 9/3 vừa qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình đã tăng 51%, chỉ số S&P 500 tăng 58% và chỉ số Nasdaq tăng 69%, do các nhà đầu tư tin rằng các quy định về kế toán đang được điều chỉnh đúng hướng.

Chỉ số của Thị trường chứng khoán New York tăng 137% và rủi ro của thị trường trái phiếu đã giảm đáng kể. Đây cũng là những dấu hiệu tích cực, giúp các nhà đầu tư tin rằng khủng hoảng đang kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục