Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi tất cả các bên liên quan gồm quân đội, các phe phái chính trị và xã hội ở Libya chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch.
Tổng thống El-Sisi đã thông báo với nhà lãnh đạo Nga về lập trường chiến lược của Ai Cập được thể hiện trong sáng kiến “Tuyên bố Cairo" để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya.
Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya nhấn mạnh cơ quan này lấy làm tiếc khi các chuyến bay thường xuyên của họ chở nhân viên đến và đi từ Libya không được LNA cho phép hạ cánh tại Libya.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), ông Charles Michel, trao đổi về cuộc khủng hoảng tại Libya, tình hình tại Iran.
Hai bên đã nhất trí rằng Libya cần bảo tồn các nguồn lực nhà nước và hạn chế sự can thiệp của nước ngoài để qua đó góp phần vào cuộc chiến chống khủng bố.
Các quan chức thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận cho biết hơn 190 tay súng thuộc các lực lượng ở miền Đông Libya đã bị bắt giữ làm tù binh do tấn công vào Tripoli.
Việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu và khí tự nhiên tại khu vực lưỡi liềm dầu mỏ thời gian gần đây đã khiến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya thiệt hại khoảng 67,4 triệu USD mỗi ngày.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập và Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler đã thảo luận nhằm đạt được sự nhất trí giữa các phe phái ở Libya về một lộ trình hòa bình.
Ngày 12/9, Cố vấn chính trị GNC cho biết vòng đàm phán mới nhất của cuộc Đối thoại Chính trị Libya được nối lại vào ngày 10/9 tại Maroc đã đạt được tiến triển khi đạt được 7/9 điểm trong thỏa thuận.