Ngày 2/10, Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) thuộc BoE cảnh báo thị trường tài chính của nước này có thể điều chỉnh mạnh, từ đó đẩy chi phí đi vay tăng cao, kéo theo khủng hoảng tín dụng.
Chủ tịch ECB cho biết các dự báo kinh tế ở thời điểm hiện tại mặc dù đã giảm nhẹ mức đánh giá, nhưng vẫn tích cực và nhìn chung, nền kinh tế vẫn đang phục hồi.
Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan lo ngại bất động sản thương mại có thể là ngành tiếp theo sẽ sụt giảm nếu các vấn đề trong ngành ngân hàng toàn cầu gây ra cuộc khủng hoảng tín dụng.
Các chính phủ trên khắp thế giới vẫn đang cảnh giác cao độ sau khi xảy ra tình trạng hỗn loạn tại các ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu do điều này có thể kéo theo cuộc khủng hoảng tín dụng.
Bộ trưởng quốc phòng Italy cho rằng các quyết định của ECB và BoI được đưa ra mà không tính đến những tác động tiêu cực đối với người dân và các quốc gia châu Âu.
Do các nguyên nhân khác nhau như chậm công bố báo cáo thường niên, ít nhất có 33 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 1/4.
Tính đến ngày 20/3, dư nợ cho vay của 5 ngân hàng lớn cho các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã lên tới 78.700 tỷ won (gần 62 tỷ USD), tăng gần 1.800 tỷ won từ cuối tháng 2/2020.
Các ngân hàng Đức sẽ được yêu cầu tăng nguồn vốn dự phòng lần đầu tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tín dụng trong trường hợp suy thoái kinh tế xảy ra.
Tám năm đã trôi qua kể từ thời điểm tập đoàn đầu tư tài chính Lehman Brothers Holdings Inc đệ đơn xin bảo hộ phá sản với khoản nợ lên tới 619 tỷ USD, vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tổng mức chi tiêu của các hộ gia đình Anh vượt mức thu nhập khoảng 40 tỷ bảng làm dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế của nước này dựa trên các khoản nợ ngày càng lớn.