Số liệu của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc (KS) công bố mới đây cho thấy tính đến hết tháng 1/2021, Hàn Quốc đã có thêm 982.000 người bị mất việc làm so với một năm trước đó.
Trong khi nhiều ngành kinh tế tại Thụy Sĩ bị khủng hoảng việc làm do dịch COVID-19 thì các lĩnh vực y tế, dịch vụ xã hội, giáo dục và đào tạo, hành chính công lại có tốc độ tăng nhân viên khá cao.
Sự bùng phát trở lại các ca nhiễm mới COVID-19 với tốc độ lây nhiễm ở châu Âu cao nhất thế giới hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế đang phục hồi của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa cảnh báo tình trạng khủng hoảng việc làm ở khu vực này có nguy cơ gây ra một làn sóng bất ổn nếu vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để.