Ông Kapambwe nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu nay đãtrở thành cuộc khủng hoảng trầm trọng về việc làm, tác động đến cuộc sống hàngngày của hàng tỷ người trên thế giới.
Đầu tư tăng năng suất và năng lực sản xuất của mỗi quốc gia hiệu quả và hiệu lựchơn phải là phản ứng quan trọng nhất không chỉ để giải quyết khủng hoảng trầmtrọng về việc làm mà còn phát triển bền vững dài hạn.
Bất ổn kinh tế, giá lương thực tăng cao cùng với thất nghiệp đang làm nảy sinhrối loạn xã hội ở nhiều nước và cần phải được giải quyết thông qua các chiếnlược tăng trưởng kinh tế cân bằng và phổ quát hơn để tăng năng lực sản xuất,thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra nhiều việc làm mới.
ECOSOC cho rằng, các nước phát triển và đang phát triển cần có các chính sáchkhác nhau để giải quyết khủng hoảng việc làm.
Chính sách chuyển dịch cơ cấu cần thiết đối với các nền kinh tế tiên tiến đểngười lao động có thể chuyển dịch từ các ngành công nghiệp dễ bị mất việc làmsang các ngành công nghiệp tạo nhiều việc làm.
Chính phủ các nước cần tăng cường bảo vệ xã hội để tạo điều kiện chuyển dịchviệc làm. Các nước đang phát triển cần tăng đầu tư, tăng năng lực sản xuất đểtăng năng suất nhằm tạo thu nhập cao cho người lao động.
Số liệu thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, tỷ lệ thất nghiệptrên thế giới vẫn rất cao, đặc biệt trong thanh niên với tỷ lệ thất nghiệp trungbình lên tới 12,6%.
Từ năm 2007-2009, khoảng 27 triệu việc làm đã bị mất, trong đó 5,2 triệu đốitượng mất việc là thanh niên. Một thế hệ thanh niên có nguy cơ bị tổn thương dokhông được đào tạo và không hy vọng tìm được việc làm thích hợp./.