Hải quan và Công an thiết lập trao đổi thông tin tự động về xuất nhập cảnh

Cục Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh ký Quy chế trao đổi, cung cấp thông tin về tạm hoãn xuất cảnh, soi chiếu kiểm tra hành lý và phòng, chống buôn lậu, hàng cấm.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), ngày 14/1. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), ngày 14/1. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ thiết lập cơ chế trao đổi thông tin tự động về các trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ. Điều này được xem là bước đột phá về chuyển đổi số, cho phép dữ liệu về tạm hoãn, gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được cập nhật theo thời gian thực, thay thế phương thức thủ công.

Đây là một trong ba trụ cột chính tại Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), đã chính thức ký kết vào ngày 14/1.

Ông Nguyễn Sỹ Hoàng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế hải quan cho biết Quy chế được xây dựng dựa trên các khảo sát thực tế tại cửa khẩu và nhiều vòng tham vấn giữa hai bên. Văn bản hoàn thiện gồm 3 Phần, 12 Điều, tập trung vào tính khả thi và tinh gọn quy trình. Công tác phối hợp giữa hai cơ quan nhằm tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo an ninh quốc gia.

Trụ cột thứ hai về soi chiếu hành lý, quy chế xác lập khuôn khổ pháp lý đối với hành lý xách tay và ký gửi trên các chuyến bay quốc tế. Việc thống nhất quy trình vận hành trang thiết bị sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực Nhà nước đồng thời nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, đảm bảo an ninh hàng không.

Thứ ba là về phòng chống buôn lậu và tội phạm. Quy chế làm rõ trách nhiệm phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trên cùng địa bàn, đảm bảo việc ngăn chặn và xử lý tội phạm diễn ra nhanh chóng, không chồng chéo nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.

z7430927703829-60f071a9ab9095e4094087fbb0953e75.jpg
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham mưu và nhấn mạnh 4 giải pháp trọng tâm cần triển khai ngay. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham mưu và nhấn mạnh 4 giải pháp trọng tâm cần triển khai ngay. Trong đó, Cục Hải quan cam kết cung cấp danh sách người nợ thuế chính xác để phục vụ công tác tạm hoãn xuất cảnh đồng thời ưu tiên thiết lập kênh kết nối API tự động để chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục Hải quan cũng yêu cầu kiện toàn đội ngũ đầu mối tại các điểm nóng như sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất để có thể xử lý ngay các tình huống phát sinh, đảm bảo nguyên tắc “một cửa, một lần dừng” trong soi chiếu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Về phía Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định Quy chế là “cái bắt tay” chiến lược giúp kết nối các khâu nghiệp vụ tại cửa khẩu. Ông nhấn mạnh tinh thần phối hợp theo hướng “một điểm chạm,” xử lý quyết đoán nhưng ứng xử văn minh, thân thiện với người dân và du khách.

z7430927758297-0aa3556422c116fc2bca99760054b5ac.jpg
Trung tướng Phạm Đăng Khoa đề ra lộ trình “làm đến đâu chắc đến đó.” (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Để hiện thực hóa Quy chế, Trung tướng Phạm Đăng Khoa đề ra lộ trình “làm đến đâu chắc đến đó” với 4 ưu tiên: Chuẩn hóa dữ liệu “đúng - đủ - sạch - an toàn”; Tự động hóa quy trình gửi - nhận - phản hồi; Chia sẻ dữ liệu rủi ro theo thời gian thực để phân luồng hành khách; Đặc biệt chú trọng an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong mọi tình huống.

Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan và xuất nhập cảnh, từ đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không đồng thời tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh và thương mại quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục