Đối thoại ngành thuế-hải quan: Khơi thông chính sách, tạo đà phục hồi kinh tế

Kỳ đối thoại năm nay triển khai trực tiếp và trực tuyến, theo đó mọi vướng mắc của người nộp thuế trên cả nước đã được tiếp nhận và giải đáp tức thời, xóa bỏ mọi rào cản về không gian và thời gian.

Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, ngày 26/12. (Ảnh: Vietnam+)
Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, ngày 26/12. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Điểm mới nổi bật của kỳ đối thoại năm nay là việc triển khai song song hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thông qua Cổng thông tin điện tử, mọi vướng mắc của người nộp thuế trên cả nước đã được tiếp nhận và giải đáp tức thời, xóa bỏ mọi rào cản về không gian và thời gian.

Lấy người dân làm trung tâm

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết tổng giá trị các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2025 đạt khoảng 241.740 tỷ đồng.

“Các giải pháp này đang tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, ngân sách Nhà nước vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Các giải pháp hỗ trợ nêu trên thể hiện quyết tâm luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân của Chính phủ, Bộ Tài chính,” Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

hmt-46061.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết tổng giá trị các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2025 đạt khoảng 241.740 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Hàng năm, Bộ Tài chính tổ chức các Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan, nhằm tạo cơ hội để người nộp thuế được lắng nghe trực tiếp, cụ thể hơn. Bên cạnh đó, các chính sách thuế, hải quan cũng được trao đổi giúp doanh nghiệp, người dân hiểu biết sâu hơn. Qua đây, sự kiện góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ghi nhận những nỗ lực này, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI cho biết cộng đồng kinh doanh đánh giá rất cao sự kịp thời của các chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn tiền thuê đất... Theo ông Hùng, Bộ Tài chính luôn là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển bền vững.

0-chu-tich-vcci-ho-sy-hung.jpg
Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI cho biết cộng đồng kinh doanh đánh giá rất cao sự kịp thời của các chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, gia hạn tiền thuê đất... (Ảnh: Vietnam+)

Một trong những trọng tâm xuyên suốt năm 2025 được Bộ Tài chính đẩy mạnh về tổ chức bộ máy và hiện đại hóa quy trình. Đối với lĩnh vực thuế, số lượng thủ tục hành chính đã được tinh gọn từ 235 xuống còn 223 thủ tục. Đáng chú ý, 100% thủ tục thuế hiện đã cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp sâu rộng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đại diện ngành Thuế cho biết từ tháng 4/2025, hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã chính thức đi vào vận hành. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế đã tạo bước ngoặt lớn trong quản lý dân cư và thuế. Các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data cũng đã được ứng dụng để giám sát rủi ro, hỗ trợ người nộp thuế qua chatbot 24/7.

Tương tự, lĩnh vực Hải quan cũng ghi nhận những con số ấn tượng khi cắt giảm tới 51,7% điều kiện kinh doanh và 56,4% thời gian giải quyết thủ tục. Việc tích hợp 100% thủ tục lên Cổng thông tin một cửa quốc gia không chỉ giảm chi phí tuân thủ mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng “thời điểm” trong kinh doanh quốc tế. Hệ thống thông quan tự động đã giúp luồng hàng hóa lưu thông nhanh chóng, giảm đáng kể chi phí kho bãi cho các đơn vị xuất nhập khẩu.

Trực tiếp tháo gỡ "nút thắt"

Phần thảo luận tại hội nghị thu hút được sự quan tâm của người nộp thuế trong và ngoài nước với trên 12.000 người truy cập, hàng trăm câu hỏi với nhiều nhóm vấn đề sát thực tiễn. Về thủ tục hải quan, trước kiến nghị của các đơn vị (như Công ty Ngân Hà hay Terumo Việt Nam), đại diện ngành Hải quan khẳng định đang khẩn trương nâng cấp Hệ thống Một cửa quốc gia (NSW) lên nền tảng số, dự kiến hoàn tất vào năm 2026.

Đối với loại hình nhập khẩu tại chỗ và thủ tục tiêu hủy của doanh nghiệp chế xuất, cơ quan quản lý cam kết sẽ áp dụng quản lý rủi ro linh hoạt, giảm thiểu sự giám sát trực tiếp đối với các doanh nghiệp ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

hmt-45891.jpg
100% thủ tục thuế hiện đã cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp sâu rộng lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (Ảnh: Vietnam+)

Trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Nghị định 181/2025/NĐ-CP và Nghị định 320/2025/NĐ-CP, ngưỡng thanh toán bắt buộc qua ngân hàng để được khấu trừ thuế và tính chi phí hợp lệ đã được điều chỉnh về mức từ 5 triệu đồng trở lên (bao gồm cả lương và hàng hóa thuế suất 0%).

Trả lời thắc mắc của đại diện doanh nghiệp về việc tra cứu ưu đãi thuế giá trị gia tăng 8%, Cơ quan Thuế lưu ý các đơn vị cần đối chiếu kỹ mã HS và mô tả hàng hóa tại các Phụ lục của Nghị định 174/2025 để đảm bảo áp dụng đúng quy định. Đối với lĩnh vực nông sản, Luật sửa đổi mới đã tạo điều kiện tối đa khi quy định doanh nghiệp mua nông sản chưa chế biến để bán cho doanh nghiệp khác thì không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, hoàn thiện thể chế để tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Bộ cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tuân thủ pháp luật, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của đất nước trong giai đoạn mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao số tỷ phú dưới 30 tuổi tăng cao kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu kỷ lục chưa từng có khi số tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi tăng vọt, phần lớn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài tháng, nhiều doanh nhân tuổi 20 đã bước thẳng vào hàng ngũ siêu giàu.