Việt Nam năm 2025: Ngoạn mục vượt lên trong thách thức

Giáo sư Vũ Minh Khương cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng vượt dự tính, trong bối cảnh bị áp mức thuế cao, cho thấy khả năng ứng phó linh hoạt với diễn biến mới.

Bốc dỡ hàng xuất khẩu tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Bốc dỡ hàng xuất khẩu tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Kinh tế Việt Nam năm 2025 có một điều đặc biệt ấn tượng, là khả năng chống chịu và vượt lên trong thách thức một cách ngoạn mục.

Đó là nhận định của Giáo sư Vũ Minh Khương- Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore.

Giáo sư Vũ Minh Khương cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng vượt dự tính, trong bối cảnh bị áp mức thuế cao, cho thấy khả năng ứng phó linh hoạt với diễn biến mới.

Theo Giáo sư, mức tăng trưởng 8% là nỗ lực phi thường và tạo ấn tượng rất lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia làm ăn với Việt Nam.

Đánh giá về chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt mức 2 chữ số trong năm 2026, Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng đây là mục tiêu tiêu khá cao và rất khó, nhưng Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 10% nếu cải cách mạnh trong thời gian tới.

Nhận định rằng nỗ lực đầu tư công, rót tiền vào tín dụng rất lớn có thể ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe bền vững của nền kinh tế, Giáo sư cho rằng để đạt 10% tăng trưởng một cách vững chắc thì không thể theo mô hình cũ, quỹ đạo cũ mà dốc sức đẩy mạnh, mà phải vượt lên một quỹ đạo mới.

Theo Giáo sư, toàn bộ hệ thống chính trị người dân và doanh nghiệp phải suy nghĩ về một mô hình phát triển mới. Những cải cách đã thực hiện trong năm 2025 là khởi đầu tạo tiền đề rất tốt, đặc biệt là việc sáp nhập tỉnh và bộ ngành để thực sự tạo ra sức mạnh tổng lực cho toàn quốc gia, toàn xã hội và toàn bộ nền kinh tế.

Ông nhấn mạnh phải nắm được các vấn đề này thì chắc chắn có thể tiến được rất nhanh trong thời gian tới.

Chia sẻ kinh nghiệm ở đặc khu kinh tế Johoh với Singapore, ông Vũ Minh Khương cho biết Johoh định hướng trở thành trung tâm về trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, trung tâm số liệu, dữ liệu, và nhờ thế thu hút 30-50 tỷ USD từ các công ty quốc tế, tạo ra tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, Johoh còn xuất hiện trên bản đồ thế giới như một biểu tượng của tương lai. Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng Việt Nam phải bắt đầu theo cách đó: từ việc cho phép hình thành khu thương mại tự do, đặc khu kinh tế thế hệ mới, ở các địa phương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, tương lai có thể ở Hà Nội.

Giả sử Việt Nam định vị mình là một trung tâm AI dữ liệu toàn cầu, quan trọng hơn là trung tâm tài chính trong thế hệ mới này, sẽ thu hút vài chục tỷ USD, tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người, và vị thế của Việt Nam trên thế giới sẽ khác.

Giáo sư Vũ Minh Khương cũng lưu ý là để được như vậy cần có đột phá đặc biệt cả về mặt tầm nhìn và định vị quốc gia cũng như cơ chế đặc biệt. Trong cái đặc khu kinh tế đó, các đạo luật áp dụng theo thông lệ quốc tế, tạo ra sự ưu việt đóng vai trò quan trọng.

Các trường đại học đẳng cấp cao cũng có thể mở khuôn viên đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Thứ hai, theo Giáo sư Vũ Minh Khương, sự hiện diện của các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới ở Việt Nam không theo hình thức thu hút đầu tư theo kiểu cũ nữa, mà cần thực sự "sát cánh" để định hình tương lai phát triển.

Giáo sư đề xuất nên có những tổ công tác rất đặc biệt làm việc với các công ty này, để giải quyết những bài toán của quốc tế và của Việt Nam, đặc biệt là trong những lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số.

Thứ ba là Việt Nam phải giải quyết rất nhanh chóng tất cả những vướng mắc, khó khăn hiện giờ đang cản trở năng suất lao động, để mỗi lĩnh vực có thể đóng góp thêm 1-2 điểm phần trăm vào tăng trưởng, và như vậy mục tiêu 10% là có thể.

Ông nhấn mạnh, nếu thành công với mục tiêu 10% - điều đó sẽ rất ấn tượng, mở ra kỷ nguyên vượt bậc cho Việt Nam. Đây sẽ là thông điệp lớn gửi đến các nhà đầu tư quốc tế, nếu không vào nhanh có nghĩa là bị chậm chân với Việt Nam khi đất nước trở thành “một con rồng châu Á” thực sự.

Giáo sư Vũ Minh Khương cho biết, dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, những cải cách ở Việt Nam luôn đem lại những kết quả tốt đẹp hơn, đó là "sự ổn định trong thế đi lên" của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị cần tăng cường phân quyền để đảm bảo sự thông suốt nhanh chóng hơn.

Giáo sư nhấn mạnh đến quỹ đạo phát triển mới, dựa trên việc lắng nghe doanh nghiệp, lắng nghe chuyên gia, cũng như các sáng kiến của các địa phương và bạn bè quốc tế.

Theo Giáo sư, quỹ đạo mới rất quan trọng trong nền kinh tế số, đặc biệt cần giải quyết bài toán AI. Tiếp đó là cần sát cánh với các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp của Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo ra chuyển biến từng ngày một.

Thứ ba là ghi nhận những gì tiến bộ, tức là phải đánh giá được là từng bước tiến triển theo từng quý một. Giáo sư khuyến nghị việc công khai minh bạch các quỹ khen thưởng về mặt năng suất, sáng tạo hay đảm bảo môi trường để tạo ra không khí thi đua mạnh mẽ.

Giáo sư Vũ Minh Khương bày tỏ tin tưởng một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra với Việt Nam từ năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.