Chứng khoán ngày 24/12: VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, tiến về mốc 1.800 điểm

Chốt phiên giao dịch ngày 24/12, VN-Index tăng 10,67 điểm lên 1.782,82 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 808 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.236,3 tỷ đồng.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì diễn biến tích cực khi VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản cải thiện rõ rệt và dòng vốn ngoại mua ròng mạnh, tạo thêm động lực để chỉ số hướng tới các mốc cao hơn.

Trong phiên giao dịch ngày 24/12, thị trường nhiều thời điểm chịu áp lực bán mạnh khiến chỉ số rung lắc và có lúc giảm sâu. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu quay trở lại đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm, vượt mốc 1.780 điểm.

Chốt phiên, VN-Index tăng 10,67 điểm lên 1.782,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 808 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.236,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 144 mã tăng giá, 169 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,87 điểm xuống 252,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.176,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 69 mã tăng, 74 mã giảm và 56 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm xuống 119,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 58,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 943,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 105 mã giảm giá và 81 mã đi ngang.

Đáng chú ý, VN-Index lập mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay dù số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế. Trước phiên giao dịch, nhiều công ty chứng khoán dự báo đà tăng của thị trường có thể sớm chững lại do chỉ số chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Thực tế, trong phiên, VN-Index có thời điểm giảm gần 20 điểm khi dòng tiền rút khỏi nhóm này. Tuy nhiên, trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), chỉ số bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, đóng cửa sát mốc 1.783 điểm

.Sau 5 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã tích lũy khoảng 110 điểm, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với mốc tâm lý 1.800 điểm. Dù vậy, thị trường vẫn trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế so với bên tăng.

Động lực tăng điểm của thị trường trong phiên đến từ sự dịch chuyển vai trò dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong khi VIC giảm 0,1%, cổ phiếu VHM tăng mạnh, gần chạm mức trần lên 122.800 đồng/cổ phiếu, đóng góp lớn nhất cho VN-Index. Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng như STB, VPB, LPB, BID, SHB và MBB cũng nằm trong nhóm tác động tích cực đến chỉ số.

Nhóm ngân hàng là điểm sáng của thị trường khi ghi nhận trạng thái giao dịch tích cực nhất. Sacombank nối dài đà hưng phấn, tăng gần 5% lên 58.700 đồng/cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác tăng trong biên độ 0,5-2%.

Ở chiều ngược lại, một số mã như OCB, VCB và EIB giảm nhẹ, với mức giảm đều dưới 1%.Nhóm cổ phiếu chứng khoán phân hóa, trong đó sắc xanh tập trung tại các mã đầu ngành như SSI, VND, VCI và HCM với mức tăng phổ biến từ 1-3%.

Ngược lại, VIX và VCK là hai mã giảm mạnh nhất trong nhóm khi cùng mất trên 1% so với tham chiếu.Thị trường ghi nhận 4 cổ phiếu có giá trị giao dịch trên nghìn tỷ đồng gồm SHB, VIC, VHM và STB.Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục phát tín hiệu tích cực khi kéo dài chuỗi mua ròng lên 4 phiên liên tiếp.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng tổng cộng 1.065 tỷ đồng trên toàn thị trường.Riêng trên HOSE, giá trị mua ròng đạt 1.081 tỷ đồng. STB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 221 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với 145 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI và MWG cũng được mua ròng lần lượt 140 tỷ đồng và 133 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM ghi nhận bán ròng 28 tỷ đồng.

Việc VN-Index duy trì mạch tăng 5 phiên liên tiếp cùng thanh khoản cải thiện và dòng vốn ngoại mua ròng mạnh cho thấy tâm lý thị trường đang tích cực hơn.

Tuy nhiên, độ rộng thị trường chưa thực sự đồng thuận khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế, phản ánh sự phân hóa rõ nét. Trong bối cảnh VN-Index đang tiến sát mốc tâm lý 1.800 điểm, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc, với dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã dẫn dắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin Fed giảm lãi suất khiến Phố Wall tăng điểm

Các thị trường chịu áp lực trong những ngày gần đây do lo ngại Fed sẽ kèm theo quyết định này một thông điệp "diều hâu," báo hiệu việc tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn còn cao.