Dòng tiền tích lũy trước lễ Noel, VN-Index tăng một mạch hơn 46 điểm

Ngày 22/12, thị trường chứng khoán chào tuần mới bằng một phiên tăng trưởng tích cực. Sắc xanh lan tỏa khắp thị trường giúp các chỉ số đồng loạt tăng điểm.

Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 32.677 tỷ đồng, tương ứng 1,09 tỷ chứng khoán được chuyển nhượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 32.677 tỷ đồng, tương ứng 1,09 tỷ chứng khoán được chuyển nhượng. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường đóng cửa, VN-Index có thêm 46,72 điểm và lên mức 1.751,03 điểm. Trong đó, VN30 tăng tới 52 điểm, lên mức 1.985,28 điểm. Cùng chung xu thế đó, HNX-Index tăng 3,26 điểm, lên mức 257,23 điểm. Trong khi, UpCoM-Index tăng nhẹ 0,43 điểm và lên 119,84 điểm. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 32.677 tỷ đồng, tương ứng 1,09 tỷ chứng khoán được chuyển nhượng.

Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá cân bằng, họ mua vào giá trị 6.016 tỷ đồng và bán ra 6.065 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chi phối lớn nhất đến đà tăng của VN-Index trong phiên, kế đến là mã VHM, TCB, VPL, BID, GEE, MBB, VPB, HDB. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản tăng tới 5,15% giá trị vốn hóa. Nhóm dịch vụ tiêu dùng tăng 4,19% giá trị vốn hóa và các nhóm ngành thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thương mại hàng thiết yếu, hàng hóa công nghiệp, tổ chức tín dụng, năng lượng ghi nhận mức tăng trên 2% giá trị vốn hóa.

Tuy nhiên, sắc xanh chưa thể lan tỏa hết thị trường khi các nhóm phần cứng và thiết bị giảm 5,57%, nhóm xe và linh kiện giảm trên 1%…

Phân tích xu hướng thị trường, báo cáo Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường đang hiệu ứng “ông già Noel”, tích lũy trước lễ đón quà cuối năm.

Theo MBS, thị trường chứng khoán thế giới điều chỉnh giảm trong cả tuần trước, khi áp lực giảm mạnh đến từ các thị trường khu vực châu Á bất chấp phiên phục hồi cuối tuần. Thị trường Hàn Quốc giảm mạnh 3,5%, Nhật Bản sụt giảm 2,6%, nhưng kể từ đầu năm Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tăng lần lượt 67,6% và 24%.

Ở thị trường Mỹ, S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,1% và Nasdaq tăng 0,5%, trong khi Dow Jones giảm 0,7% cả tuần. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/12) nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026, hoàn tất một tuần đi lên. Cùng với đó, giá bạc tăng mạnh hơn, thiết lập kỷ lục mới, nhờ nhu cầu đầu tư lớn và tình trạng thắt chặt nguồn cung trên toàn cầu. Như vậy, giá bạc đã tăng 132% trong năm nay, vượt xa mức tăng 65% của giá vàng.

Đối với thị trường trong nước, nhóm phân tích của MBS kỳ vọng thị trường chỉ còn 8 phiên giao dịch nữa là khép lại năm tài chính 2025 và theo thống kê giai đoạn cuối năm thường xuất hiện đợt tăng "ông già Noel". Cụ thể, chỉ số VN-Index có xác suất tăng trên 73% trong vòng 10 năm vừa qua với mức tăng bình quân gần 1%. Các động lực giúp thị trường thường khởi sắc vào cuối năm tác động đến tâm lý và dòng tiền, như các quỹ đầu tư thường đẩy mạnh mua vào để "làm đẹp" báo cáo tài sản ròng.

Tâm lý năm mới, các nhà đầu tư lạc quan về một khởi đầu mới và kỳ vọng vào các chính sách kinh tế đầu năm đồng thời đón đầu báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 (thường được công bố vào tháng Một. Tuy nhiên, áp lực thu hồi nợ ký quỹ từ các công ty chứng khoán có thể gây rung lắc trước khi tăng.

Trên cơ sở đó, MBS nhận định các yếu tố ngắn hạn kìm hãm thị trường trong ngắn hạn đã qua đi và hướng đến nhịp tăng vào giai đoạn cuối năm bắt đầu vào nửa cuối tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin Fed giảm lãi suất khiến Phố Wall tăng điểm

Các thị trường chịu áp lực trong những ngày gần đây do lo ngại Fed sẽ kèm theo quyết định này một thông điệp "diều hâu," báo hiệu việc tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn còn cao.