Hơn 10.000 trong hơn 20.000 người mắc COVID-19 tại Hà Nội đang được điều trị tại nhà đã san sẻ gánh nặng cho các khu điều trị của các bệnh viện nhưng rất nhiều F0 đang chưa biết tự xoay xở thế nào.
Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND thành phố Hà Nội cho thấy Hà Nội ghi nhận 5 điểm màu cam (nhóm người nhạy cảm bị ảnh hưởng) ở Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình và Hoàn Kiếm.
Cùng với tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các quy định phòng, chống dịch, thành phố Hà Nội cần tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, giới trẻ đang chuyển sang giải nhiệt cuộc sống với các thức uống đóng chai có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Xanh Không Độ.
Trong khi Thái Bình và Hải Phòng nới lỏng một số hạn chế, thì Hải Dương tiếp tục tăng cường phòng chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, còn Nam Định lùi thời gian tuyển sinh đầu cấp.
Theo Bộ Y tế, nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng chỉ khả thi khi có được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm vaccine trở lên. Trong khi đó, chưa có vaccine nào có hiệu quả tới 100%.
Chiều 30/1, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội đã họp giao ban trực tuyến với các quận huyện, xã phường để tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...