Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tại kho lạnh công ty đang lưu chứa hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...
Nếu không xét nghiệm Salmonella, đã có một lượng lớn với trên 1.319 tấn thịt động vật bị nhiễm Salmonella được nhập khẩu vào Việt Nam, nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hai vụ vận chuyển với tổng số hơn 1.300 con vịt khỏi địa bàn không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 534/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật của WTO.
Việc gỡ khó cho xuất khẩu tôm hùm bông sang thị trường Trung Quốc trong ngắn hạn sẽ còn khó khăn, do đó thời gian tới cần tăng cường xúc tiến tiêu thụ tại thị trường trong nước và các nước khác.
Trường hợp phát hiện lợn nhập khẩu trái phép, nhập lậu, lực lượng chức năng tỉnh Long An thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Tổ công tác gồm Cảnh sát Kinh tế và Quản lý thị trường đã phát hiện 380kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang tập kết tại Bãi xe tĩnh Văn La, phường Phú La (Hà Đông).
Hiện có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam; trong đó có 8 doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu với số lượng dự kiến hơn 1,9 triệu con.
Thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là thịt cốt-lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương… từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Đức (chiếm 25,4%), Brazil (16,1%), Ba Lan (15,8%)...
Tài xế Nguyễn Hữu Lô đã nhận chở số nội tạng động vật cho chủ hàng tên là Toàn ở huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.
Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 21/11 cho hay, Tokyo đang kỳ vọng sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu thịt bò sang thị trường Trung Quốc trong năm tới.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết mẫu xét nghiệm trên đàn lợn tại xã Xuân Hóa dương tính với dịch tả lợn châu Phi - ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại địa bàn tỉnh.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội, hiện tượng nhiều xác lợn chết không rõ nguồn gốc trôi trên sông ở Hà Nội chưa chắc đã là lợn bệnh do những người chăn nuôi ở Thủ đô vứt ra.
Các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu gián tiếp qua cảng trung chuyển bị ách tắc, chưa về được nhà máy vì không được kiểm dịch để thông quan theo Thông tư số 36.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên cùng với các đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 76 con lợn dương tính với dịch lở mồm long móng.
Cơ sở giết mổ lợn trái phép do bà Mai Thị Thanh Thúy (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra 4 lần và đều bị xử phạt.
Tổng cục Hải quan vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét đưa các mặt hàng nhập khẩu như sữa bột, bánh kẹo... ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm dịch động vật.
Đội Cảnh sát môi trường Công an thành phố Quảng Ngãi đã bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 150 con lợn sữa chưa qua kiểm dịch từ tỉnh Quảng Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.