Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Y tế đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Kiểm tra hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ hơn 600 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia) vẫn được bán hàng tại chỗ nhưng không quá 50% công suất chỗ ngồi và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày.
Việc cho phép bán rượu trên Internet giúp cho việc kiểm soát tiêu thụ rượu trên thị trường tốt hơn, hạn chế người chưa đủ tuổi, giáo dục và cung cấp các thông tin về sản phẩm...
Sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau, được xếp vào hàng thứ ba trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Theo Nghị định 105 của chính phủ, kể từ ngày 1/11, sẽ cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi; bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet; bán rượu bằng máy bán hàng tự động.
Ngày 11/12, gần 200 người đã tham gia cuộc biểu tình ở trung tâm Praha, để phản đối các quy định mới về việc kinh doanh rượu - nguồn sống của họ, có nguy cơ biến mất trên lãnh thổ Séc.
Uống quá nhiều rượu, bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người uống, mà còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội và trở thành gánh nặng cho gia đình