Kinh phí phòng, chống COVID-19 của Indonesia có thể lên tới 21 tỷ USD

Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn với việc gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 kể từ tháng Sáu do biến thể Delta dễ lây lan, và nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại kể từ tháng Bảy.
Kinh phí phòng, chống COVID-19 của Indonesia có thể lên tới 21 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Nguồn: Tempo)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 4/8 thông báo kinh phí của nước này cho việc chống lại đợt bùng phát dịch COVID-19 đang diễn ra, một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất trên thế giới, có thể vượt mức 300 nghìn tỷ rupiah (20,97 tỷ USD) trong năm nay.

Indonesia đã dành 214,95 nghìn tỷ rupiah để chống lại sự lây lan của dịch COVID-19 trong kế hoạch chi tiêu sửa đổi gần đây, nhưng tác động tàn phá của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể làm tăng con số đó khoảng 40% lên 300 nghìn tỷ rupiah.

Số tiền trên bao gồm việc mua vaccine ngừa COVID-19, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và trả lương cho nhân viên y tế và những chi phí khác.

Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn với việc gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19 kể từ tháng Sáu do biến thể Delta dễ lây lan, và nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại kể từ tháng Bảy.

[Sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động phục vụ chống dịch]

Cùng ngày 4/8, Indonesia đã ghi nhận mốc buồn khi tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch đã vượt 100.000 ca. Với 1.474 ca tử vong mới được công bố cùng ngày, tổng số ca tử vong lên tới 100.636 ca. Số người tử vong đã tăng nhanh đáng kể trong những tuần gần đây tại Indonesia.

Nước này ghi nhận hơn 1/3 số ca tử vong do COVID-19 chỉ trong tháng Bảy, khi biến thể Delta siêu lây nhiễm lan rộng ra hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước. Theo Tổ chức cộng đồng Lapor COVID-19 (Báo cáo COVID-19), ít nhất 2.837 bệnh nhân COVID-19 tử vong khi cách ly tại nhà hoặc bên ngoài bệnh viện.

Trong khi số ca mắc tổng thể đang giảm, Bộ Y tế Indonesia vẫn báo cáo trung bình hơn 36.000 ca nhiễm COVID-19 và 1.500 ca tử vong mỗi ngày trong tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục