Ngoài việc tổ chức đám cưới tập thể cho 100 cặp đôi, thương nhân giàu có còn tặng cho mỗi cặp vợ chồng mới cưới một món quà là đồ gia dụng trị giá khoảng 600 USD.
Quỹ tín thác mới được dùng để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như điện, chi trả nợ cho các tổ chức tài chính quốc tế, giúp Afghanistan có đủ điều kiện nhận viện trợ phát triển.
Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc nhận định vấn đề quyền của trẻ em gái và phụ nữ.Afghanistan là "khó khăn" vì trẻ em gái không được đến trường trong khi phụ nữ bị hạn chế về quyền lao động.
Trong thông báo mới, WB nhấn mạnh Afghanistan hoàn toàn có "con đường thay thế" dựa vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, dân số trẻ và sự cải thiện an ninh.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng việc Mỹ phong tỏa tài sản của Afghanistan có thể khiến số người thiệt mạng trong năm 2022 còn cao hơn số người phải bỏ mạng trong cuộc chiến kéo dài suốt 20 năm.
Liên hợp quốc liên tiếp cảnh báo Afghanistan đang đứng bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp.
Ngoại trưởng Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp nối lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, trong đó có việc cho phép Afghanistan tiếp cận các tài sản ở nước ngoài đang bị phong tỏa.
Tổng Giám đốc UNDP, ông Achim Steiner cho biết Đức - nước đóng góp đầu tiên - đã cam kết đóng góp 58 triệu USD vào quỹ tín thác đặc biệt cung cấp tiền mặt cho người dân Afghanistan.
Kể từ khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan, giá cả hàng hóa liên tục tăng do tình hình an ninh hỗn loạn và việc vận chuyển tại sân bay quốc tế Kabul tạm thời bị đình chỉ.
Trên mạng xã hội, quan chức của Taliban, ông Ahmadullah Muttaqi, cho biết việc chuẩn bị cho buổi lễ công bố đang diễn ra tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kabul.
Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát, Afghanistan phải đối mặt với một “cơn đại hồng thủy” kinh tế, khi các cường quốc và các tổ chức tài chính quốc tế “đóng băng” hàng tỷ USD tài sản của nước này.
Triển vọng của hệ thống ngân hàng tại Afghanistan khá bấp bênh, khi việc tái khởi động một nền kinh tế đã bị tàn phá bởi 40 năm chiến tranh của nước này vẫn đang đặt ra dấu hỏi lớn.
Sau khi giành quyền kiểm soát Kabul, lực lượng Taliban đã nỗ lực trấn an dư luận, lan tỏa cảm giác bình yên. Tuy nhiên, câu hỏi cấp thiết là làm thế nào để Taliban có thể duy trì hoạt động kinh tế?
Triển vọng kinh tế của Afghanistan thêm ảm đạm khi mà cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính từ bên ngoài, vốn là "phao cứu sinh" trong gần 2 thập niên qua, ngày càng trở nên xa vời.
Taliban đã chỉ định ông Haji Mohammad Idris làm quyền Thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan nhằm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế ngày càng nghiêm trọng tại nước này.
Fitch dự đoán kinh tế Afghanistan sẽ giảm mạnh, có thể lên tới 20% trong khi dòng kiều hối và viện trợ quốc tế mà Afghanistan phụ thuộc có thể đối diện với triển vọng không chắc chắn.
IMF cảnh báo rằng bạo lực, bất ổn chính trị và việc thiếu những cải cách cần thiết đang đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế Afghanistan trong tương lai.