Các dữ liệu chính thức cho thấy nguồn vốn đầu tư của các nước Arab đổ vào Ai Cập chỉ riêng trong quý 3 của tài khóa 2023-2024 đã tăng mạnh mẽ, lên 16,09 tỷ USD.
Một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng cho rằng Ai Cập đang có ý định bán Kênh đào Suez với giá 1.000 tỷ USD, tuy nhiên Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez khẳng định đoạn âm thanh trên là bịa đặt.
Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã tái bổ nhiệm ông Mostafa Madbouly làm Thủ tướng sau khi ông Madbouly đệ đơn từ chức của Nội các để thành lập chính phủ mới.
IMF đã hoàn thành đánh giá về thỏa thuận EFF trị giá 3 tỷ USD của Ai Cập và phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 5 tỷ USD, đồng thời Chính phủ Ai Cập sẽ được giải ngân ngay lập tức 820 triệu USD.
Trong năm tài chính 2022-2023, doanh thu của Kênh đào Suez - nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế Ai Cập bên cạnh du lịch và kiều hối, đã ghi nhận mức kỷ lục 9,4 tỷ USD.
Chặng đường 6 năm sắp tới của ông El-Sisi chắc chắn sẽ không trải hoa hồng, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế và tình hình địa chính trị đang diễn biến phức tạp.
Theo Thủ tướng Ai Cập, Mostafa Madbouly, các khu kinh tế tự do mới sẽ được Ai Cập thành lập tại các thành phố gồm Alexandria, 10th of Ramadan và 6th of October.
IMF dự báo tổng nợ nước ngoài của Ai Cập sẽ tăng lên 50,2% GDP, tăng từ mức 37,3% của năm 2022, trước khi giảm xuống 43,4% vào năm 2024. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận trong hơn 20 năm.
Ai Cập điều chỉnh đồng hồ sớm hơn 1 giờ để thực hiện giờ mùa Hè nhằm hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng để xuất khẩu thu ngoại tệ, giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay.
Mới đây, Công ty đầu tư Saudi Arabia Ai Cập đã được thành lập, thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Công của Saudi Arabia, nhằm mua lại cổ phần của 4 công ty nhà nước Ai Cập có trị giá lên tới 1,3 tỷ USD.
Trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2022-2023, Ai Cập dự kiến sẽ nhận tài trợ từ bên ngoài khoảng 146,4 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 7,7 tỷ USD), tăng khoảng 87% so với tài khóa trước đó.
Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Ai Cập, chỉ riêng khoản đầu tư cho lĩnh vực y tế dự kiến lên tới 47,5 tỷ bảng (hơn 3 tỷ USD) trong tài khóa 2021-2022 nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19.
IMF dự đoán kinh tế Ai Cập sẽ đạt mức tăng trưởng 3,6% trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 6/2021), như vậy Ai Cập trở thành nền kinh tế Bắc Phi duy nhất ghi nhận đà tăng trưởng trong năm nay.
Theo Bộ trưởng El-Saeed, kinh tế Ai Cập còn ghi nhận thêm một tín hiệu tích cực khác khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm từ mức 13,4% trong năm 2013 xuống còn 7,5% trong quý 2/2019.
Sự tham gia của quân đội Ai Cập vào nền kinh tế gia tăng đáng kể kể từ khi ông Sisi trở thành Tổng thống. Nhà máy quân đội sản xuất nhiều loại hàng hóa, từ dụng cụ nhà bếp cho đến phương tiện đi lại.
Quyết định của IMF đưa ra vài tuần sau khi Ai Cập triển khai đợt cắt giảm trợ giá nhiên liệu, qua đó nâng giá xăng dầu trong nước thêm từ 16-30% và đưa giá nhiên liệu tương ứng với chi phí thực tế.
Thủ đô hành chính mới của Ai Cập được xây dựng trên diện tích 714km2, sẽ là nơi đặt trụ sở của chính phủ, trong đó có các tòa nhà của nội các và quốc hội, 29 bộ và các cơ quan nhà nước khác.
Nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng việc Ai Cập chuyển đổi sang sử dụng đồng nội tệ bằng chất liệu polymer sẽ có tác động tích cực tới nền kinh tế nước này.
Không chỉ hợp tác với Ai Cập trong dự án điện khí lớn nhất thế giới trị giá 8 tỷ euro, Siemens còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế Ai Cập bằng việc đào tạo nguồn nhân lực.